Dòng sự kiện:
Thanh Hóa có hơn 500 công sở bỏ hoang sau sáp nhập đơn vị hành chính
10/07/2024 21:09:14
Hiện tỉnh Thanh Hóa đang loay hoay xử lý với 537 công sở bỏ hoang sau sáp nhập các đơn vị hành chính.

Phát biểu tại kỳ họp Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII hôm 9/7, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết giai đoạn 2019-2021 tỉnh sáp nhập 143 đơn vị hành chính cấp xã. Số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp giảm 76, còn 559 xã, phường, thị trấn.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị sự nghiệp công lập không còn phù hợp với thực tế, gồm trường học, trạm y tế. Đến cuối năm 2023, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 300 so với năm 2016.

Sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh có 537 cơ sở nhà đất dôi dư, gồm 457 trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, còn lại là trường học, nhà văn hóa thôn bản, trạm y tế...

Hơn 500 công sở bỏ hoang ở Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã lên kế hoạch xử lý, sử dụng các tài sản công dôi dư, Sở Tài chính được giao là cơ quan tham mưu chính. Đến nay, 455 trong tổng số 537 cơ sở đã được duyệt phương án điều chuyển, thu hồi, bán đấu giá hoặc chuyển giao về địa phương quản lý. Hiện còn 82 cơ sở, chủ yếu là các trạm y tế, chưa có phương án chi tiết.

Dù đã có phương án, theo đánh giá của cơ quan chức năng và các đoàn giám sát HĐND tỉnh Thanh Hóa, hầu hết công sở dôi dư đang bỏ hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí, trang thiết bị xuống cấp.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến quá trình xử lý tài sản công dôi dư bị chậm trễ như tác động của đại dịch Covid-19, số lượng công sở dôi dư của tỉnh nhiều nhất cả nước, nguồn gốc tài sản phức tạp, vướng mắc về thủ tục hành chính...

Cũng theo ông Tứ, các huyện thị hiện không có cán bộ chuyên trách, tổ giúp việc lại thay đổi vị trí công tác thường xuyên cũng là nguyên nhân dẫn quá trình xử lý hồ sơ không được liên tục.

Giải trình trước hội nghị về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, cho rằng, quá trình xử lý số tài sản công dôi dư của tỉnh hiện rất chậm, dù tỉnh liên tục nhắc nhở, đôn đốc. Ngoài vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch sử dụng và nguồn gốc đất cũng như tài sản trên đất, ông Thi nói "có một phần do cán bộ cơ sở sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến đùn đẩy, chậm tham mưu...".

Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh trong thời gian tới, các ngành liên quan và chính quyền các cấp cần quyết liệt, tập trung hơn nữa để sớm xử lý dứt điểm số tài sản công dôi dư, tránh lãng phí. "Nếu cách làm cũ chưa tốt thì cần thay đổi phương pháp mới cho phù hợp, hiệu quả hơn", ông Hưng nói.

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 3 ngày 8-10/7. Kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết về các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng...

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến