Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Công an liên tiếp triệt phá đường dây ma túy lớn
22/02/2024 13:25:50
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa liên tiếp triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng và tang vật.

Chiều 21/2,  Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Thanh Hóa tổng số tiền 130 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nam (SN 1991) ở phường Đông Tân, TP Thanh Hoá về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. 

Trao thưởng cho lực lượng công an do có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây ma túy lớn

Trước đó, vào ngày 19/9/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hoá, Cục Hải quan Hà Nội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội bắt quả tang Bùi Đức Nam đang nhận một thùng hàng từ Công ty chuyển phát nhanh bên trong có chứa hơn 20kg ma tuý được gửi từ nước ngoài qua đường hàng không về Thanh Hoá và một số tỉnh lân cận để tiêu thụ.

Trong một chuyên án khác, ngày 19/02/2024, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng bắt quả tang đối tượng Lê Hoài Phương (SN 1997) trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến (tổng trọng lượng gần 8kg ma tuý).

Mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Huy (SN 1985), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Lầu Bá Sếnh (SN 1989) trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Văn Huy cầm đầu. Là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, do quen biết với một số đối tượng người Lào, Huy đã móc nối với các đối tượng này và một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh phía Bắc hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.  

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Thanh Hóa mỗi đơn vị 30 triệu đồng; ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đại diện cho Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa 20 triệu đồng và Công an TP Thanh Hóa 50 triệu đồng.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến