Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Tăng cường thu giữ pháo hoa và các loại vật liệu nổ
12/01/2018 22:25:30
Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán 2018, các đơn vị công an Thanh Hóa liên tiếp thu giữ pháo hoa và các loại vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm.

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán 2018 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị công an các huyện đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Công an huyện Yên Định thu giữ pháo hoa (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo đó, tại huyện Yên Định, kết quả bước đầu, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ gần 2kg pháo hoa với 51 quả pháo chuẩn bị sử dụng vào dịp Tết nguyên đán.

Cụ thể, 3 đối tượng này là Nguyễn Quang Phú, Lê Văn Linh, Hà Văn Hiếu (đều SN 2000), trú xã Yên Lạc, huyện Yên Định. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 39 kíp mìn do hộ dân tại địa phương tự nguyện giao nộp.

Tại huyện Tĩnh Gia, công an huyện này vừa bắt quả tang đối tượng Hồ Minh Trung (SN 1990), ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vận chuyển 4,9kg pháo hoa đi tiêu thụ.

Trung khai nhận được một người lạ thuê vận chuyển số pháo này từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.

Tại huyện Đông Sơn, công an cũng đã thu giữ gần 100 quả pháo Pokemon do Trung Quốc sản xuất. Số pháo này được bà Lê Thị Mai, trú thôn 9, xã Đông Khê chuẩn bị bán trong dịp Tết. Tuy nhiên, trước sự vận động, tuyền truyền của cơ quan công an, bà đã tự nguyện giao nộp.

Hiện, các đơn vị công an địa phương tại Thanh Hóa vẫn đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, đặc biệt là đêm giao thừa.

Lương Thị
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến