Mới đây, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (HNX: SDU) đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 115355/QĐ-CCTKV01-KDT ngày 15/05/2025 của Chi cục Thuế Khu vực I về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Lý do cưỡng chế được đưa ra do SDU có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định; đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền cưỡng chế lên đến hơn 7 tỷ đồng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 15/5/2025 đến ngày 15/5/2026.
Đáng chú ý, theo BCTC hợp nhất quý 1/2025, tính đến ngày 31/3/2025, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp này chỉ còn hơn 9,8 tỷ đồng. Tức số tiền bị cưỡng chế thuế chiếm hơn 73% lượng tiền còn lại của SDU.
Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, là một doanh nghiệp được thành ngày 13/2/2007. Năm 2009, cổ phiếu công ty chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy điện…
Ảnh minh họa
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, SDU ghi nhận doanh thu đạt hơn 12,1 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi lãi sau thuế hơn 268 triệu đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo giải trình, SDU cho biết trong quý đầu năm nay công ty chưa triển khai được những dự án mới. Do đó, hoạt động chưa hiệu quả, kinh doanh cầm chừng, thiếu vốn để đầu tư vào các dự án và sản phẩm đầu tư hoàn thành còn tồn đọng chưa bán được.
Tính đến cuối quý 1/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 1.186,9 tỷ đồng. Tập trung phần lớn nằm ở tài sản ngắn hạn với hơn 980,7 tỷ đồng.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty hơn 832,7 tỷ đồng, trong nợ vay hơn 245,5 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu SDU có thanh khoản rất thấp, với khối lượng giao dịch bình quân chỉ khoảng 340 cp/ngày trong 1 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do cơ cấu cổ đông cô đặc, trong đó Tổng công ty Sông Đà nắm 30% và Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Anh nắm gần 25% vốn.
Trong phiên sáng ngày 23/05, phản ứng tiêu cực trước thông tin bị cưỡng chế thuế nói trên, mã này tiếp tục giảm sàn xuống 15.900 đồng/cp, về vùng đáy tháng 2/2022. So với đỉnh lịch sử gần 49.000 đồng/cp giữa tháng 6/2023, SDU đã mất khoảng 67% giá trị.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy