Dòng sự kiện:
Thêm một sân bay của Hàn Quốc khai thác tuyến bay đến Việt Nam
17/06/2022 07:24:56
Sân bay quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeollanam của Hàn Quốc sẽ bắt đầu khai thác các đường bay đến Đà Nẵng, Nha Trang và Đà Lạt của Việt Nam từ tháng Bảy tới.

Sân bay quốc tế Muan. (Nguồn: muan.go.kr)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ đầu tháng Bảy, sân bay quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeollanam của Hàn Quốc sẽ bắt đầu khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế, trong đó có các đường bay tới Việt Nam.

Theo thông tin từ chính quyền quận Muan, các đường bay đến Đà Nẵng, Nha Trang và Đà Lạt ở Việt Nam, Bangkok ở Thái Lan và Ulaanbaatar ở Mông Cổ sẽ được nối lại vào tháng Bảy.

Ngoài ra, đường bay đến Hà Nội (Việt Nam) cũng sẽ hoàn tất hợp đồng thuê chuyến với hãng hàng không và sắp tới các hãng du lịch sẽ xác nhận sản phẩm để bắt đầu mở bán.

Một quan chức chính quyền quận Muan cho biết "mặc dù các chuyến bay thuê bao chưa bùng nổ như mong đợi nhưng hầu hết các sản phẩm trong tháng Bảy đều đã được đặt trước.”

Hiện các công ty lữ hành cũng đang xử lý nhiều đơn đặt trước cho tháng Tám.

Thời gian gần đây, lượng khách du lịch đến Việt Nam, Thái Lan và Mông Cổ đã bắt đàu tăng lên sau khi chính phủ các nước nới lỏng và bãi bỏ hầu hết các quy định liên quan đến phòng dịch COVID-19.

Số liệu cho thấy lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đang phục hồi nhanh chóng sau khi Chính phủ Việt Nam bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch, bao gồm việc miễn xác nhận xét nghiệm COVID-19 cho du khách nước ngoài và phục hồi quy định miễn thị thực.

Trong tháng Năm vừa qua, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đạt 172.000 lượt, tăng gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 50.000 lượt khách so với tháng Tư.

Tính theo quốc gia, Hàn Quốc là nước có nhiều du khách đến Việt Nam nhất trong năm nay.

Tính đến hết tháng Tư, đã có 28.600 lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam với mục đích du lịch, tăng 195% so với cùng kỳ năm trước, giữ vị trí số 1.

Mỹ đứng thứ hai với 23.100 lượt người, tiếp theo là Trung Quốc đại lục (22.600 lượt), Đài Loan (Trung Quốc) với 12.800 lượt và Nhật Bản 8.800 lượt.

Các quốc gia còn lại trong top 10 là Campuchia, Singapore, Australia, Lào và Nga./.

Tác giả: Khánh Vân

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến