Dòng sự kiện:
Theo dấu thuyền cát tặc, lần ra 2 bãi cát tập kết cái trái phép 'khủng'
06/05/2021 05:48:52
Từ việc phát hiện thuyền hút cát trái phép trên sông, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) theo dấu phát hiện ra 2 bãi tập kết cát trái phép với tổng khối lượng hơn 400m3.

Ngày 5/5, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phát hiện ra 2 bãi tập kết cát trái phép với tổng khối lượng hơn 400m3.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 2/5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bố Trạch phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an xã vùng ngoài thuộc Công an huyện Bố Trạch, tiến hành tuần tra trên khu vực sông Gianh, sông Son thuộc địa bàn huyện Bố Trạch.

Tổ công tác phát hiện một phương tiện đường thuỷ không gắn số hiệu đăng ký, có dấu hiệu vi phạm. Trên tàu có 3 đối tượng gồm Hồ Văn Tuấn (SN 1997), Nguyễn Văn Thuận (SN 1996); Nguyễn Văn Bảo (SN 1997), cùng trú tại phường Hương Sơn, TP Huế đang có hành vi sử dụng động cơ hút cát từ boong thuyền lên một bãi đất trống cạnh sông thuộc địa phận thôn 2, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch.

Chiếc thuyền không gắn số hiệu của các đối tượng thực hiện khai thác cát trái phép vào bãi tập kết

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh việc khai thác khoáng sản hợp pháp. Ngay sau đó tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng các hoạt động hút cát lên bờ của mình.

Tiếp đó, tổ công tác cũng đã tiếp cận bãi đất trống mà các đối tượng hút cát từ boong thuyền lên, kiểm tra, phát hiện tại bãi đất này có một lượng cát khổng lồ có khoảng 220,5m3 và một máy xúc màu vàng hiệu KOMATSU, bánh xích. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ các phương tiện nói trên.

Cùng ngày, Tổ công tác tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát nằm trên thửa đất số 283 tờ bản đồ số 14, thuộc thôn 7, do UBND xã Mỹ Trạch quản lý, bãi tập kết này do ông Phan Hồng Sơn (SN 1980) tại thôn 7, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch làm chủ, nhưng lại chưa có hợp đồng cho ai thuê đất cũng như chưa có giấy tờ pháp lý cho phép tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng tại đây.

Bãi tập kết cát trái phép

Qua kiểm tra mở rộng phát hiện trên thửa đất này có 2 vị trí được đổ cát lên là vị trí phía Nam và phía Bắc của thửa đất được tập kết cát xây dựng và cát tô với tổng khối lượng 206,8m3

Làm việc với công an, ông Sơn khai toàn bộ số cát trên ông mua từ nhiều nơi về tập kết tại đây với mục đích bán lại cho người dân trên địa bàn để kiếm lời. Tất cả số cát mà lực lượng chức năng phát hiện đều không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc của số cát trên.

Ngoài ra, thửa đất mà ông Sơn cho tập kết cát xây dựng, UBND các cấp chưa cấp quyền sử dụng đối với thửa đất trên, nhưng ông này vẫn ngang nhiên sử dụng cho hoạt động kinh doanh của mình.

Hiện, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bố Trạch đang tiến hành xác minh, lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các đối tượng liên quan và các bãi tập kết cát trái phép nói trên.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến