Dòng sự kiện:
Thép Nam Kim báo lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tiếp
29/07/2023 13:10:03
Thép Nam Kim lãi sau thuế 125,4 tỷ đồng trong quý II/2023 - là quý có lãi trở lại của doanh nghiệp ngành thép này sau 3 quý liên tiếp báo lỗ.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 5.500 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm 20,6% xuống 5.004 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 44%, về mức 496 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 53% xuống còn 50,6 tỷ đồng. Theo đó, chi phí tài chính cũng giảm gần 20,2% về mức 125,6 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay là 80 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp công ty ghi nhận giảm lần lượt 61% và 35% xuống còn 214 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.

Kết quả, Thép Nam Kim lãi sau thuế 125,4 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 38% so với số lãi 830 tỷ đồng của quý II/2022. Đây cũng là quý có lãi trở lại của doanh nghiệp ngành thép này sau 3 quý trước đó liên tiếp báo lỗ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.875 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 76,1 tỷ đồng. Do quý I lỗ hơn 49 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 76 tỷ đồng, giảm 89% so với nửa đầu 2022.

Năm 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, Thép Nam Kim đã hoàn thành 49% mục tiêu doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý II/2023, tổng tài sản Thép Nam Kim đạt 12.179 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, công ty có 950 tỷ đồng tiền mặt và 134,5 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Đầu tư tài chính cuối kỳ đạt 396 tỷ đồng, riêng đầu tư chứng khoán kinh doanh đạt 120 tỷ đồng, gần như toàn bộ là trái phiếu và hơn 9 tỷ đồng đầu tư 1.174 cổ phiếu BID.

Ngoài ra, Nam Kim còn 1.885,6 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 24%. Hàng tồn kho đã giảm được về mức 5.385 tỷ đồng, công ty đã trích lập 156,4 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho.

Công ty còn 6.797 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 16,5% so với đầu năm. Nợ chủ yếu đến từ phải trả người bán ngắn hạn 1.689 tỷ đồng và vay nợ ngắn hạn 4.526 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu NKG tăng 0,76% lên 19.800 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt hơn 8,5 triệu đơn vị.

Trong sáng nay (28/7), Tập đoàn Hoà Phát (HoSE: HPG) thông báo kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu đạt 29.800 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, tương ứng giảm 64% so với cùng kỳ năm trước. Điểm tích cực là số lãi này đã cao gấp 3,78 so với quý I/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 56.665 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 30% và 85% so với cùng kỳ năm trước. Sau 6 tháng, Hoà Phát đã đạt 38% chỉ tiêu doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự bá biên lợi nhuận của Thép Nam được kỳ vọng sẽ hồi phục trong quý II/2023 nhờ các đơn hàng với giá thép HRC ở mức cao đã chốt trong quý I/2023.

Tuy nhiên, giá thép HRC lại giảm khá mạnh trong thời gian gần đây gây áp lực lên các đơn hàng vào cuối quý II/2023 và đầu quý III/2023. Điều này có thể khiến lợi nhuận của Thép Nam Kim chưa hồi phục mạnh.

Trong khi đó, đối với Hoà Phát, việc giá thép xây dựng trong nước bị giảm khá mạnh, giá nguyên vật liệu đầu vào chính là than cốc và quặng sắt cũng giảm xuống. Do độ trễ hàng tồn kho nên hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hoà Phát vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Nhưng nhờ chính sách giảm số lượng ngày tồn kho xuống chỉ còn khoảng 1,5 - 2 tháng nên mức tác động tiêu cực của hàng tồn kho giá cao không quá lớn như giai đoạn trước đó nữa. Ước tính biên lợi nhuận của Tập đoàn Hoà Phát trong quý II/2023 sẽ tương đương với mức của quý I/2023.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến