Dòng sự kiện:
Thiếu niên bị đâm tử vong trong vụ xô xát
09/03/2024 06:00:50
Xô xát vì mâu thuẫn đất đai, Đỗ Văn Phùng đã dùng dao đâm em T. tử vong trong đêm.

Ngày 8-3, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ xô xát khiến một người trên địa bàn xã Xuân Giao tử vong.

Đỗ Văn Phùng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 7-3, Đỗ Văn Phùng, thường gọi là "Phùng sứt" (SN 1992, trú thôn Hợp Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) đi cùng Phạm Văn Xuân (SN 1988) và Hoàng Thị Nga (SN 1994, vợ của Xuân) cùng trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Loỏng đến nhà anh Tới (anh rể của Xuân) để nói chuyện về tranh chấp đất đai giữa gia đình Xuân với gia đình Tới.

Quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn giữa vợ anh Tới là Phạm Thị Hằng (SN 1985) với Đỗ Văn Phùng, dẫn đến việc anh Tới cùng con trai là cháu Hoàng Việt T. (SN 2007) xô xát với Phùng. 

Trong lúc xô xát, cháu Hoàng Việt T. bị Phùng dùng dao đâm tử vong. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã bắt giữ Đỗ Văn Phùng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến