Dòng sự kiện:
Thống đốc đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa NHNN với WB
12/09/2018 06:09:13
Ngày 11/9/2018, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Cùng dự buổi tiếp với Thống đốc NHNN có Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Chính sách tiền tệ và Văn phòng NHNN.

Tại buổi tiếp, Thống đốc Lê Minh Hưng đã chào mừng bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch WB trở lại Hà Nội để tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018 đang diễn ra tại Hà Nội và có buổi làm việc với NHNN Việt Nam.

Thống đốc NHNN tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Thống đốc NHNN đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả và thiết thực trong thời gian qua giữa Việt Nam với WB nói chung và giữa NHNN với WB nói riêng. Theo Thống đốc, đến thời điểm hiện nay WB luôn là một trong những nhà tài trợ quốc tế có quy mô vốn lớn nhất của Việt Nam. Hỗ trợ của WB dành cho Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, tài chính ngân hàng…

Cùng với hỗ trợ về tài chính, WB còn cung cấp nhiều hỗ trợ về tư vấn chính sách và kỹ thuật cho Việt Nam. Các hỗ trợ của WB đã đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam từ một nước có thu nhập thấp nay bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình.

Bà Victoria Kwakwa cảm ơn Thống đốc Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp đoàn. Đánh giá cao kết quả Việt Nam đạt được thời gian qua về phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bà Victoria Kwakwa đã trao đổi với Thống đốc Lê Minh Hưng về các biện pháp tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và WB trong thời gian tới, trong đó có vấn đề thúc đẩy tiến độ ký kết và triển khai thực hiện các chương trình, dự án của WB tại Việt Nam, bao gồm định hướng huy động và sử dụng nguồn vốn IBRD và cam kết của Việt Nam trong việc sử dụng hết hỗ trợ từ nguồn IDA chuyển đổi đã được phân bổ; vấn đề giải ngân và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ của WB tại Việt Nam.

Cùng với đó, bà Victoria Kwakwa và Thống đốc Lê Minh Hưng đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô có tác động tới khu vực ngân hàng, các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong tình hình hiện nay, kết quả tái cơ cấu và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam, dự án hỗ trợ kỹ thuật của WB về “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng tại Việt Nam” nhằm giúp NHNN triển khai thành công quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Thống đốc Lê Minh Hưng và bà Victoria Kwakwa đã tập trung trao đổi các vấn đề về tình hình phân bổ và sử dụng vốn vay tài khóa IDA 18 của WB dành cho Việt Nam; vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về vốn ODA và vốn vay ưu đãi; định hướng sử dụng nguồn vốn IDA chuyển đổi/IBRD trong thời gian tới; chiến lược và cơ chế điều phối quốc gia về tài chính toàn diện; hỗ trợ của WB và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững và tăng trưởng xanh thông qua các chương trình dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường... Thống đốc Lê Minh Hưng và bà Victoria Kwakwa cũng đã trao đổi về việc bỏ phiếu cho dự thảo Nghị quyết tăng vốn năm 2018 của WB.

Thống đốc Lê Minh Hưng cảm ơn những hỗ trợ của WB dành cho Việt Nam thời gian qua và khẳng định WB luôn là đối tác chiến lược quan trọng trong quá trình tái cơ cấu và cải cách hệ thống ngân hàng. Thống đốc khẳng định, NHNN sẽ chủ động chuẩn bị các nội dung, tài liệu cần thiết và phối hợp với WB để hoàn thành các thủ tục trong nước và ký tiếp nhận các dự án HTKT trong năm 2018. Đối với các hoạt động liên quan do WB chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện, NHNN sẽ chủ động phối hợp với WB để sớm triển khai.

Theo Thời báo Ngân hàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến