Dòng sự kiện:
Thông tin người đàn ông dưới lòng đất ở Hà Nội là không chính xác
08/04/2021 08:59:10
Liên quan đến việc người đàn ông được phát hiện dưới lòng đất, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không chính xác.

Trước đó, vào chiều 7/4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hình ảnh về việc đội thi công sau khi dùng máy xúc đào xuống 2m trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thì bất ngờ phát hiện q người đàn ông.

Ngay sau đó, mọi người cố gắng đào đất đưa nạn nhân ra ngoài. Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Hình ảnh ông N. được giải cứu sau khi trượt chân ngã xuống xuống hố

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường Trung Văn cho biết, thông tin về việc phát hiện người đàn ông dưới lòng đất là không chính xác.

Theo vị đại diện, người đàn ông nói trên là ông N. (SN 1967), là công nhân đang thi công tại khu vực công trường.

Chiều xảy ra vụ việc, ông N. có bê một số lượng lớn dây cáp để đặt xuống dưới lòng đường tại khu vực thi công và không may trượt chân ngã xuống. Đất đá tại 2 bên đường bất ngờ lở xuống phủ lấp người ông N.

Phát hiện vụ việc, công nhân điều khiển máy xúc đào và cứu thoát ông N. lên. Nạn nhân khá hoảng loạn, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tâm lý ông N. đã ổn định trở lại, chỉ bị xây xước nhẹ.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến