Dòng sự kiện:
Thông xe cao tốc 34.000 tỷ đồng đầu tiên ở miền Trung
03/09/2018 08:29:04
Cao tốc 34.000 tỷ đồng đầu tiên tại Miền Trung được thông xe vào đúng dịp 2/9. Tuyến đường kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian lưu thông từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi và ngược lại, từ 3 giờ xuống 1,5 giờ.

Ngày 2/9, bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với chính quyền các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tổ chức lễ thông xe toàn tuyến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo bộ GTVT cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng khác. Về phía quốc tế có đại diện đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo ngân hàng quốc tế...

Lễ cắt băng thông xe dự án

Theo BTC, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có chiều dài 139 km do Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, với điểm đầu ở thị trấn Túy Loan (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), đến điểm cuối tại xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Dự án có tổng mức đầu tư 34.500 tỷ đồng, trong đó vốn vay JICA gần 16.700 tỷ đồng, NH thế giới 12.400 tỷ đồng và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam hơn 5.200 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc độ 120 km/h, giai đoạn đầu khai thác tốc độ tối đa 100 km/h; quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường hơn 24m.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, việc thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực miền Trung.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, khi đường cao tốc đi vào hoạt động sẽ tạo cơ hội mới cho việc phát triển kinh tế 3 tỉnh mà đường cao tốc đi qua, góp phần kết nối vận tải quốc tế, của tam giác kinh tế Lào, Việt Nam, Campuchia qua hành lang kinh tế Đông Tây với các cảng biển miền Trung.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến