Dòng sự kiện:
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp đề nghị rà soát toàn bộ tuyến kênh 4.300 tỷ đồng bị nứt vỡ
29/12/2020 19:34:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp có mặt tại hiện trường nơi kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã bị nứt vỡ, đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ tuyến kênh.

Liên quan đến vụ nứt gãy bất thường tại kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã tại thôn Minh Lãi, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), ngày 29/12, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp có mặt tại hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục.

Thứ trưởng chỉ đạo, trong vòng 3 ngày, cần huy động toàn bộ lực lượng tập trung khắc phục sự cố, làm nhanh chóng để kịp thời phục vụ tưới tiêu cho hoa mà cho bà con.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo khắc phục sự cố

"Đối với những hộ bị thiệt hại, cần nhanh chóng kiểm kê, hỗ trợ để tìm phương án đền bù cho bà con sớm ổn định cuộc sống. Đề nghị công ty Cửa Đạt phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ các tuyến kênh", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết theo lịch sản xuất thì bắt đầu từ ngày 29/12 sẽ lấy nước đợt 1 nhưng sự cố trên đã khiến việc cấp nước sản xuất bị chậm.

"Việc đầu tiên phải khắc phục sự cố để đảm bảo được việc cung cấp nước tưới tiêu cho hàng nghìn ha đất nông nghiệp vào vụ chiêm xuân. Bên cạnh đó, sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ kênh, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm để có biện pháp xử lý", ông Giang nói.

Khu vực nứt gãy đang được khắc phục

Trước đó, vào lúc 9h45 ngày 27/12, kênh bị đứt gãy khoảng 50m tại vị trí K5+170 đến K5+240, khi đang vận hành cấp nước. Sự cố này làm trôi khoảng 25.000m3 đất, hư hỏng hoàn toàn 28 tấm bê tông mái và 14 tấm bê tông đáy. Dòng nước lẫn đất đá vùi lấp khoảng 3ha ruộng (chưa trồng cây), 0,5ha ao nuôi cá và cuốn trôi khoảng 200 con gà của người dân địa phương.

Dự án kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, được Bộ NN&PTNT phê duyệt năm 2011. Chủ quản lý dự án là Bộ NN&PTNT, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy Lợi 3.

Kênh lấy nước từ hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 370km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Công trình bắt đầu xây dựng vào năm 2011 và đưa vào vận hành năm 2017, phục vụ nước tưới cho hơn 30.000ha đất nông nghiệp.

Lương Diễn 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến