Dòng sự kiện:
Thủ tướng Anh khai trừ 21 nghị sĩ đảng Bảo thủ 'nổi loạn' chống Brexit
05/09/2019 09:15:33
Đúng như cam kết hồi đầu tuần, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 4/9 đã khai trừ các thành viên đảng Bảo thủ bỏ phiếu chống lại chiến lược Brexit của ông.

Cuộc bỏ phiếu hôm 3/9 được xem là một đòn mạnh giáng vào những nỗ lực của ông Boris Johnson khi 21 nghị sĩ Bảo thủ đã quyết định ủng hộ phe đối lập để tiến hành bỏ phiếu trong ngày hôm nay về một dự luật có thể buộc Thủ tướng phải yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) trì hoãn Brexit thêm 3 tháng nếu không thể đạt được 1 thỏa thuận với Brussels trước ngày 19/10.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Trong 21 nghị sĩ này có 9 cựu Bộ trưởng và nhiều nhân vật quan trọng như cựu Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond hay nghị sĩ lâu năm nhất Kenneth Clarke.

Sau cuộc bỏ phiếu, một người phát ngôn Chính phủ đã xác nhận quyết định khai trừ đảng đối với các nghị sĩ. Trước đó, một trong những thành viên quan trọng nhất của đảng Bảo thủ Andrea Leadsom đã tuyên bố, 21 nghị sĩ này có thể có một cơ hội thứ 2.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến