Dòng sự kiện:
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ sập tường làm 10 người chết ở Đồng Nai
15/05/2020 08:18:37
Thủ tướng đã gửi công điện chỉ đạo điều tra làm rõ vụ sập công trình xây dựng ở Đồng Nai khiến 10 người chết và hơn 10 người bị thương.

Theo đó, trong công điện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn này.

Bộ Công an, UBNDn tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động.

Hiện trường vụ việc.

Cũng trong tối 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ra chỉ đạo khẩn về vụ tai nạn này. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai chỉ đạo các bệnh viện tập trung chữa trị cho những người bị thương; yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo các ban, ngành khẩn trương hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào chiều ngày 14/5, khi nhóm công nhân đang làm việc tại đường số 8 Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ một bức tường cao khoảng 5m, dài 100m đổ sập làm vùi lấp nhiều người. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã huy động máy đào tìm kiếm những người đang bị chôn vùi.

Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, trong đó 2 người tử vong tại bệnh viện và 14 người bị thương.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, có 14 bệnh nhân bị thương trong vụ sập công trình trên đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom và Bệnh viện Thống Nhất. Trong đó, có 8 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom và 6 người được chuyển lên Bệnh viện Thống Nhất.

Trong số những bệnh nhân bị thương có 2 trường hợp gãy đốt sống thắt lưng, 1 ca gãy xương sườn, 1 ca gãy xương đòn, 1 ca gãy tay. Những ca còn lại chủ yếu bị chấn thương phần mềm, một số trường hợp theo dõi chấn thương đầu.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến