Dòng sự kiện:
Thủ tướng phê duyệt dự án xây cầu Rạch Miễu 2
07/11/2020 00:42:48
Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối các tỉnh Bến Tre và Tiền Giang được Thủ tướng phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng.

Ngày 6/11, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây cầu Rạch Miễu 2 nối các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Với tổng chiều dài 17,5 km, dự án có tổng kinh phí đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Theo quyết định phê duyệt, cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 thuộc tỉnh Bến Tre.

Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải trên quốc lộ 60, thúc đẩy sự phát triển của 2 tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nạn kẹt xe thường xảy ra trên cầu Rạch Miễu. Ảnh: Phạm Ngôn.

Bề rộng cầu đáp ứng quy mô 4 làn xe, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu cầu dây văng. Phần đường dẫn lên cầu đạt tiêu chuẩn quốc gia, tốc độ lưu thông đảm bảo 80 km/h.

Về kinh phí, dự án được chia làm 2 giai đoạn, gồm vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 là 9 tỷ. Còn giai đoạn 2021-2025 là 5.166 tỷ đồng. Theo dự kiến, dự án cầu Rạch Miễu 2 được thực hiện từ năm 2021 đến 2025.

Ngoài dự án trên, cầu Rạch Miễu hiện nằm trên tuyến quốc lộ 60, nối 2 tỉnh Tiền Giang - Bến Tre. Cầu được khánh thành vào ngày 19/1/2009. Đây là cầu dây văng đầu tiên do người Việt Nam thiết kế và thi công.

Tuy nhiên, cầu Rạch Miễu thường diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông vào các dịp cao điểm ngày nghỉ lễ, Tết. Do đó, dự án cây cầu mới song song với cầu Rạch Miễu được kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng này.

Tác giả: Hồng Đăng

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến