Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cách thủ đô Tehran của Iran 1.200 km về phía Nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đưa ra bình luận này trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Mỹ Tucker Carlson vào ngày 7/3.
Khi ông Tucker Carlson đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra với nguồn nước giữa Iran và Qatar nếu Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran bị tấn công, Thủ tướng Sheikh Mohammed Al Thani đáp lại rằng sự cố như vậy sẽ dẫn đến "thảm họa môi trường" bởi nguồn nước nhiễm phóng xạ.
Kênh Press TV (Iran) dẫn lời Thủ tướng Qatar bổ sung: “Toàn bộ đất nước sẽ cạn kiệt nước trong 3 ngày. Điều này không chỉ có nguy cơ với Qatar, mà còn cả Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tất cả chúng tôi ở khu vực đó".
Thủ tướng Mohammed Al Thani cũng cho biết Qatar và Iran vẫn duy trì quan hệ song phương bất chấp những khác biệt.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi gần đây đã cảnh báo về hậu quả khủng khiếp nếu các cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công.
Trong một diễn biến khác, vào tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ tránh được các cuộc tấn công quân sự đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Trả lời báo giới khi được hỏi liệu ông có ủng hộ hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, ông chủ Nhà Trắng thứ 47 cho biết sẽ trao đổi với "những người cấp cao" về vấn đề này.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố vấn đề hạt nhân của Iran có thể được giải quyết mà không cần phải lo lắng, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể giải quyết vấn đề mà không cần phải sử dụng đến hành động quân sự. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ việc Tehran mong muốn một thỏa thuận.
Iran và các nước trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm 2015. Điểm chính của JCPOA là Iran hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018 đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy