Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức lỗ 1,4 tỷ đồng của năm 2023. Liên tục thua lỗ khiến lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2024 ở mức 21,6 tỷ đồng.
Song song đó, vốn chủ sở hữu của công ty cũng giảm xuống còn 278 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Tổng nợ phải trả hơn 150 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm phần lớn với 126,5 tỷ đồng, tương ứng lô trái phiếu mã BVVM.BOND.2021.
Lô trái phiếu BVVM.BOND.2021 được phát hành ngày 7/1/2021 với kỳ hạn ban đầu 3 năm (đáo hạn 7/1/2024). Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, công ty đã đàm phán gia hạn thành công thêm 2 năm, lùi ngày đáo hạn đến 7/1/2026. Sau khi mua lại 8,5 tỷ đồng vào ngày 8/1/2024, giá trị lưu hành còn lại của lô trái phiếu này là 126,5 tỷ đồng.
Mục đích lô trái phiếu là đầu tư dự án rác tại Vũng Tàu theo Hợp đồng hợp tác giữa Đầu tư bệnh viện Việt Mỹ và Công ty cổ phần Sara Vũng Tàu; Đầu tư hệ thống máy Spect tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ theo Hợp đồng hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần tập đoàn Quốc tế Akiko; Tăng quy mô hoạt động cho Công ty.
Năm 2024, công ty có lịch thanh toán lãi cho lô BVVM.BOND.2021 vào hai kỳ (tháng 2 và tháng 8) với tổng số tiền 14,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty mới chỉ thanh toán được 7,6 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 6,8 tỷ đồng do "tình hình thu hồi công nợ bị chậm theo kế hoạch". Công ty cho biết đã thỏa thuận với trái chủ về lịch thanh toán thực tế và được chấp thuận.
Ảnh minh họa.
Kiểm toán ngoại trừ khoản trả trước 37,4 tỷ
Một điểm đáng lưu ý là Báo cáo tài chính năm 2024 của Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đã bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Nguyên nhân liên quan đến khoản trả trước tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán với giá trị lên tới 37,4 tỷ đồng nhưng công ty chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ tương ứng theo điều khoản hợp đồng tại thời điểm phát hành báo cáo.
Đơn vị kiểm toán cho biết đã thực hiện các thủ tục bổ sung nhưng không thể thu thập được bằng chứng đầy đủ, thích hợp về khả năng thu hồi của khoản trả trước này. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không và ảnh hưởng (nếu có) đến BCTC.
CTCP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ được thành lập tháng 2/2017 tại Phú Thọ. Vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, do CTCP Kanpeki Nhật Bản nắm 98%, ông Lê Đức Khanh (1%) và bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh (1%) góp vốn.
CTCP Kanpeki Nhật Bản và bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh đều có liên quan đến CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HoSE: JVC). Tháng 6/2017, AMV đã mua lại 83,33% vốn của Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ và duy trì vai trò công ty mẹ cho đến nay.
Tác giả: Minh Nhật
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy