Dòng sự kiện:
Thừa Thiên - Huế: Quốc lộ 1A ngập cục bộ, đê ven biển bị vỡ
05/11/2017 16:16:04
Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, nước lũ ồ ạt đổ về nhanh đã gây ngập cục bộ Quốc lộ 1A và làm vỡ 100m đê biển tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) khiến nước biển tràn vào cánh đồng, ngập úng.

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vào trưa nay (5/11), nước lũ đổ về nhanh đã gây vỡ trên 100m đê ven biển tại địa phương.

Khu vực đê biển bị vỡ khiến nước tràn vào ruộng gây ngập úng.

Theo đó do nước lũ kéo về qua nhanh đã cuốn trôi 100m đê ven biển tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, (Thừa Thiên – Huế), nước từ biển tràn vào trong đê gây ngập úng một số cánh đồng. Rất may, vỡ đê chỉ gây ngập úng chứ chưa đe dọa đến tính mạng của người dân địa phương. Cũng trong sáng nay, mưa lớn gây ngập lụt tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, gây ách tắc kéo dài. 

Trước tình hình nước lũ chảy siết, để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện, trạm CSGT Phú Lộc đã đặt rào chắn, cấm các phương tiện qua lại. Hàng trăm xe ôtô nối đuôi nhau nằm trên đường Quốc lộ 1A chờ nước rút để thông đường.

Mưa lũ gây ngập lụt trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc.

Đến chiều ngày 5/11, lũ trên các sông đang lên rất nhanh, mực nước lúc 14h ngày 5/11 trên các sông đang ở mức cao. Cụ thể như sau: Sông Hương tại Kim Long 3,94m; trên báo động 3 là 0,44m; Sông Bồ tại Phú Ốc 4,91m; trên báo động 3 là 0,41m; Sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,72m; dưới báo động 2 là 1,28m; Sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,39m; Sông Truồi tại Cầu Truồi 3,42m

Hiện, nước sông Hương đang lên cao, có khả năng sẽ đạt đỉnh.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế có khả năng một số nơi sẽ đạt đỉnh và dao động ở mức rất cao, sau sẽ xuống chậm. 

Đình Tuấn - Phi Hoàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến