Dòng sự kiện:
Thừa Thiên - Huế: Thủy điện nhận lệnh điều tiết nước để đối phó mưa lũ
11/12/2018 15:10:22
Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn vào 14h ngày 11/12.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp đới gió đông trên cao, dự báo trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở vùng núi 50-80mm, vùng đồng bằng 70-150mm, có nơi cao 200mm.

Tính đến sáng 11/12, mưa lớn khiến mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền đạt 55,91m; lưu lượng đến 409m3/s, lưu lượng qua máy 186m3/s.

Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu, nhà máy thủy điện Hương Điền tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, điều tiết nước qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến để duy trì mực nước hồ +56m. Thời gian tăng lưu lượng điều tiết qua tràn xả mặt vào lúc 14hờ ngày 11/12.

Thủy điện Hương Điền điều tiết về hạ du

Trước đó, mưa lớn từ ngày 9 đến 10/12, đã khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây lũ trên các sông, gây ngập úng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Phong Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) gây chia cắt tại nhiều khu vực.

Tại Tỉnh lộ 9, đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả, thuộc địa phận thị trấn Phong Điền ngập sâu khoảng từ 50mm – 1m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an huyện Phong Điền đã bố trí người trực, cảnh báo cho người và phương tiện không đi qua khu vực nguy hiểm.

Trước tình hình mưa lũ, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị các phương án, thực hiện nghiêm túc công tác vận động, di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn.

Tại huyện Phú Lộc, nước lũ lên cao khiến tuyến QL1A, đoạn qua điện bàn xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc bị ngập, lực lượng CSGT phải tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông để bảo đảm an toàn cho người dân. Nhiều trường học trên địa bàn bị nước lũ bao vây, nhà trường đã cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng to, triều cường, kết hợp nước dâng nên khiến nhiều đoạn bờ biển tại Phú Vang và huyện Phú Lộc tiếp tục sạt lở nặng.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến