Dòng sự kiện:
Thực hiện hiệu quả chống buôn lậu, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban 389
24/07/2014 09:42:24
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn , thời gian qua ngành Hải quan đã ngăn chặn và triệt phá thành công nhiều vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đó tạo tiền đề triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2014.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn , thời gian qua ngành Hải quan đã ngăn chặn và triệt phá thành công nhiều vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đó tạo tiền đề triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2014. Bên cạnh nhiệm vụ chống buôn lậu thường xuyên, ngành sẽ tập trung thực hiện làm tốt nhiệm vụ tham mưu Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đảm nhiệm chức vụ Phó ban thường trực. 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việcngày 21/7/2014 tại Tổng cục Hải quan về kiểm tra công tácphòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại

 

Chuyển biến tích cực trong công tác tham mưu chống buôn lậu

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, thời gian gần đây ngành Hải quan đã tọa ra nhiều chuyển biến trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại từ công tác tham mưu xây dựng chính sách đến đấu tranh trực tiếp với các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Đến nay, cơ quan hải quan đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tài chính xây dựng 02 Đề án lớn, đó là: Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020, Đề án tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý của ngành Hải quan…

 

Đồng thời ngành cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa qui trình thủ tục, áp dụng quản lý rủi ro vào kiểm tra, giám sát hải quan (ứng dụng hệ thống máy soi, hệ thống camera giám sát, hệ thống giám sát định vị vệ tinh, chip giám sát điện tử),... để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và lưu thông hàng hóa bình thường.

 

Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới, hiện tượng nổi cộm về buôn lậu như: hoàn thuế GTGT ; xe ôtô Việt Kiều hồi hương; tạm nhập, tái xuất, kho ngoại quan.

 

Cảnh báo, chỉ  đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng trọng điểm như: ma tuý, tiền chất, xăng dầu, than, quặng, xe ôtô, gia súc gia cầm, thiết bị y tế đã qua sử dụng, thực phẩm; đấu tranh quyết liệt với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã, quý hiếm...

 

Đối với công tác đấu tranh trực tiếp, ngành Hải quan đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển,... đã hiệp đồng tác chiến, phá thành công nhiều chuyên án lớn, vụ việc phức tạp...

 

Điển hình là phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án 01AH ngày 30/4/2013 giữa Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin, nhiều loại vũ khí, đạn dược,... triệt phá hoàn toàn một cơ sở sản xuất, một đường dây buôn bán ma túy tầm cỡ quốc tế.

 

Thực hiện thành công nhiều chuyên đề lớn

 

Đáng chú ý, tính từ giữa năm 2013 đến nay, lực lượng hải quan đã thực hiện thành công nhiều chuyên đề, vụ việc điển hình nổi bật.

 

Cụ thể là ngành đã đấu tranh thành công 02 chuyên án, bắt giữ 01 vụ buôn lậu xăng dầu tạm nhập tái xuất, tịch thu 1.650 tấn, 422.000 lít và 1.640 m3 dầu, trốn  khoảng 70 tỷ đồng tiền thuế (Chuyên án XD-612, Chuyên án XHK09).

 

Tiếp đến là chuyên đề đấu tranh chống vi phạm lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiền thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

 

Kết quả đã phát hiện 22 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, số thuế gian lận ước tính hơn 1000 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 03 vụ, chuyển 08 vụ cho cơ quan An ninh, Cảnh sát điều tra, xử lý. Góp phần chặn đứng tình trạng lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiền thuế.

 

Với chuyên đề  đấu tranh chống vi phạm lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xe ô tô Việt kiều hồi hương, Tổng cục Hải quan đã chủ động rà soát thông tin, điều tra, phát hiện, khởi tố 04 vụ án buôn lậu xảy ra tại Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang; Bàn giao, chuyển cơ quan Công an hàng chục vụ, góp phần chống thất thu hàng nghìn tỷ đồng.

 

Với chuyên đề  đấu tranh chống vi phạm đối với hàng "bách hóa", ngành Hải quan kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng sự thông thoáng về quy trình thủ tục hải quan, nhiều đối tượng đã khai báo sai về số lượng, chủng loại, trị giá, làm giả hồ sơ hải quan để gian lận, trốn thuế.

 

Riêng địa bàn TP. Hồ Chí Minh, cơ quan hải quan đã phát hiện hàng trăm container hàng vi phạm, số tiền thuế truy thu chênh lệch lên đến hàng trăm triệu đồng/01 cont. Cá biệt, có cont số tiền thuế chênh lệch lên tới trên 400 triệu đồng; góp phần tăng thu ngân sách, bảo vệ sản xuất hàng tiêu dùng trong nước, hạn chế phụ thuộc hàng tiêu dùng Trung Quốc.

 

Với chuyên đề chống nhập lậu thiết bị y tế đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch kiểm soát và  đã phát hiện 08 trường hợp vi phạm, khởi tố 02 vụ án hình sự chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

 

Trọng tâm là làm tốt nhiệm vụ tham mưu Ban 389

 

Đề cập đế nhiệm vụ trọng tâm hoạt động từ nay đến cuối năm 2014, ông Nguyễn Văn Cẩn cho hay, ngành sẽ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác chống buôn lậu. Làm tốt nhiệm vụ của Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389.

 

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu đã ban hành. Tập trung vào các tuyến, địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm, dự kiến những hiện tượng, tình huống phát sinh để có phương án đấu tranh phù hợp, đảm bảo phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.

 

Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, … trong chia sẻ thông tin, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm.

 

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Hải quan./.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến