Dòng sự kiện:
Thực hư Syria đánh chặn được hàng chục tên lửa Mỹ
20/04/2018 20:36:57
Các hệ thống phòng không Syria đã bắn tên lửa đánh chặn trong cuộc không kích của liên quân hôm 14/4.

Các nguồn tin chính phủ Mỹ khẳng định với báo The Daily Beast rằng, chỉ hai tên lửa phóng đi từ các hệ thống phòng không Syria bay lên bầu trời nhưng chúng đều bắn trượt. Thêm 38 tên lửa nữa được phóng đi sau khi cuộc tấn công của Mỹ-Anh-Pháp kết thúc, do vậy không trúng mục tiêu nào.

Tên lửa bay vút trên bầu trời Damascus khi Mỹ cùng Anh và Pháp tấn công Syria ngày 14/4. (Ảnh: AP)

Theo Business Insider, thông tin trên khớp với hình ảnh ghi lại vào đêm xảy ra tấn công, theo đó các cơ sở phòng thủ tên lửa Syia bắn đi các tên lửa không theo đúng quỹ đạo có thể đánh chặn được tên lửa đối phương.

"Quỹ đạo mà tôi thấy từ hình ảnh chụp các tên lửa SAM của Syria không giống những gì tôi nghĩ về nỗ lực đánh chặn chống lại các tên lửa hành trình bay ở tầm thấp", Justin Bronk, một chuyên gia về chiến trận trên không thuộc Viện Royal United Services Institute (Anh) nhận xét. "Tôi không tin các tuyên bố về đánh chặn của Nga/ Syria".

Tuy nhiên, Nga và Syria tuyên bố các hệ thống phòng thủ tên lửa của họ đã bắn hạ 71 trong số 103 tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu ở Syria. Moscow cũng "tố" Tổng thống Mỹ thực chất muốn tấn công các cơ sở quân sự của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vì chỉ cần 30 tên lửa là đã phá hủy được 3 mục tiêu mà liên quân cho là cơ sở vũ khí hóa học Syria.

"Hầu hết các vụ phóng xảy ra sau khi chúng tôi ngừng tấn công", Trung tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Kenneth F. McKenzie nói thêm về việc Syria đánh chặn.

Thực chất, Syria còn có nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến của Nga vốn có những năng lực khiến Mỹ và NATO e dè. Tuy nhiên, Washington cho biết hầu hết chúng đều "án binh bất động" trong thời gian liên quân tấn công.

Theo phía Mỹ, việc Syria bắn bừa tên lửa sau khi Mỹ-Anh-Pháp đã ngừng tấn công là một bí ẩn. Rất có thể hành động này là nhằm thể hiện nước này đang bắn chặn các tên lửa Mỹ.

Theo Vietnamnet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến