Thời gian vừa qua, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện những thông tin phản ánh Nhà máy xi măng The Vissai (thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng phát Vissai) tại KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình hoạt động gây ô nhiễm không khí, mùi, bụi... khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng. Điều đáng nói những thông tin này nhấn mạnh rằng sự việc diễn ra nhiều năm vì nhà máy hoạt động sát cạnh khu dân cư dẫn đến sức khoẻ của người dân bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, tuyến đường dân sinh chạy ven nhà máy xi măng, hàng trăm xe ô tô quá khổ, quá tải gắn logo của Tập đoàn The Vissai chạy thông ngày, đêm khiến tuyến đường nhầy nhụa khi mứa, bụi bặm khi nắng, cây dại mọc dọc ven đường nhuộm màu xám của bụi.

Nhà máy The Vissai hoạt động tại KCN Gián Khẩu
Thông tin không sát với thực trạng?
Trao đổi với PV, ông Thắng - Giám đốc Kỹ Thuật Nhà máy xi măng The Vissai cho biết, những thông tin trên đều không đúng với thực trạng hiện tại. Nhà máy chưa hề nhận được phản ánh trực tiếp nào từ phía người dân trong vùng, nhiều hình ảnh từ lâu được đưa lại mang tính chất quy chụp.
Nhằm không gây hưởng đến tuyến đường tỉnh lộ phía trước nhà máy, The Vissai đã chủ động xây dựng tuyến đường riêng nối từ Cảng tập kết vật liệu đến thẳng Nhà máy. Còn việc gây khói bụi do các phương tiện di chuyển trên tuyến đường trên là thuộc doanh nghiệp khác, không phải của The Vissai.
Trên thực tế, lãnh đạo Nhà máy xi măng The Vissai đã áp dụng các phương án để giảm thiểu tình trạng khói, bụi của nhà máy làm ảnh hưởng đến nhân dân trong khu vực. Cụ thể, đối với Nhà máy xi măng The Vissai ở KCN Gián Khẩu, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng phát Vissai đã tiến hành xây dựng Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải. Dự án này đi vào hoạt động giúp giảm chi phí sử dụng điện lưới quốc gia, còn nâng cao hiệu quả xử lý khói, bụi phát ra từ nhà máy giảm thiểu phát thải ra môi trường. Đây là nhà máy duy nhất áp dụng công nghệ tiên tiến này tại Ninh Bình.
Công ty CP Vissai Ninh Bình cho biết, để kiểm soát môi trường không khí, đánh giá khả năng lọc bụi của hệ thống lọc bụi tĩnh điện tại lò nung, tháng 3/2018 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Fuji Electric Việt Nam về việc cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động tại lò nung. Hiện Công ty CP Vissai Ninh Bình đang sử dụng thiết bị quan trắc khí thải tự đồng để đưa vào sử dụng và kết nối, truyền dữ liệu về Sở TNMT Ninh Bình.

Phòng theo dõi quan trắc tại Nhà máy The vissai
Ghi nhận tại nhà máy, PV được trực tiếp quan sát hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải của The Vissai. Trên thực tế các hoạt động của nhà máy không xuất hiện khí thải hay khói bụi ra bên ngoài như nhiều thông tin đăng tải. Hệ thống quan trắc đã được lắp đặt khoảng 10 máy đo quan trắc tại từng ống xả của nhà máy, sau đó Phòng trung tâm theo dõi sẽ đo từng hệ số so với quy chuẩn cho phép. Cùng với đó, các thông số đo được sẽ trực tiếp gửi về Sở TNMT Ninh Bình theo dõi và đánh giá, trong trường hợp các hệ số như khói, bụi, các chất gây ảnh hưởng trong không khí,…vượt ngưỡng cho phép sẽ bị “tuýt còi” ngay.

Những thông tin sẽ được gửi trực tiếp về Sở TNMT Ninh Bình
“Chúng tôi luôn duy trì vận hành nghiêm túc đúng quy trình kỹ thuật các công trình bảo vệ môi trường, nhất là hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo khí thải luôn được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam cho phép. Mọi hoạt động của nhà máy đều nằm trong quy trình khép kín nên việc để xảy ra ảnh hưởng đến người dân gần như là rất ít”., ông Thắng nói.
Huyện Gia Viễn cách đây khoảng gần 15 năm trước chỉ vùng quê nghèo với địa hình chiêm trũng, người dân chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” bằng công việc thuần nông. Cứ mỗi năm đến mùa mưa lớn thì cả vùng đất này lại gần như trắng đồng vì nước lũ.
Thời điểm năm 2004, đến năm 2005, The Vissai đầu tư xây dựng nhà máy xi măng đầu tiên tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, với 2 dây chuyền công suất 3,6 triệu tấn/năm. Những người dân nơi đây đã được dần thay đổi từ việc thay vì thuần nông như trước đây thì bắt đầu tham gia công nhân sản xuất cùng nhà máy. Ngoài ra, vì các cơ sở hạ tầng được nâng lên, cư dân phát triển thêm nhiều hoạt động kinh tế khác khiến bộ mặt của huyện Gia Viễn cũng từ đó thay đổi “lột xác”.
Sau đúng 10 năm, The Vissai đã trở thành một tập đoàn sản xuất và kinh doanh xi măng có tiếng trong cả nước khi sở hữu tới 5 nhà máy có sản lượng 7,9 triệu tấn xi măng/năm và đội ngũ nhân lực lên tới 5.000 người. Tính riêng số lượng công nhân tại Nhà máy xi măng The Vissai Gia Viễn là hầu hết đều là người bản địa.
Hiện The Vissai đang tập trung chủ yếu mở rộng các thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp tới gần 20 quốc gia và vù̀ng lãnh thổ như CHLB Đức, Mozambique, Conggo, Indonesia, Trung Quốc, Hồng Kông, Thụy Sỹ, Pháp, Australia, Mỹ…
Đăng Khôi
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi