Dòng sự kiện:
Thương tâm 2 chị em ruột đuối nước tử vong ở ao sau nhà
29/05/2021 23:29:01
Trong khi bố mẹ đi làm vắng, 2chị em ruột mới 6 tuổi và 3 tuổi ở nhà chơi với nhau. Không may 2 bé sẩy chân xuống ao vừa mới đào rộng 500m2 sau nhà dẫn đến tử vong.

Tối 29/5, thông tin từ chính quyền xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 chị em ruột đuối nước thương tâm trong ao mới đào sau nhà.

 

Thi thể 2 cháu bé được tìm thấy trong ao mới đào phía sau nhà

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/5, anh Hoa Văn Hiếu (SN 1985), trú tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ đi thả ống trúm (một loại dụng cụ dùng để bắt lươn), còn vợ anh Hiếu là chị Phan Thị Loan (SN 1995) đi ra đồng.

Thời điểm bố mẹ đi vắng, 2 chị em ruột là Hoa Thị Mỹ Linh (6 tuổi) và Hoa Trọng Hưởng (3 tuổi) ở nhà chơi với nhau, không may sẩy chân xuống ao vừa mới đào rộng 500m2 sau nhà dẫn đến tử vong.

Khi vợ chồng anh Hiếu đi làm về, không thấy 2 con đâu, gọi mãi không được nên hô hoán người thân và hàng xóm đi tìm. Đến khoảng 18h cùng ngày thì phát hiện 2 thi thể nổi dưới ao sau nhà.

Người thân và bà con lối xóm đau xót trước cái chết của 2 cháu nhỏ

Hiện, chính quyền địa phương, nhà trường cùng bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.

Liên quan đến việc trẻ em đuối nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, mới đây nhất, vào khoảng hơn 17h ngày 27/5, một nhóm 4 học sinh ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê ra khu vực sông Tiêm (khu vực rào Cồn, thuộc địa bàn xóm 2, xã Phú Phong) tắm mát.

Trong lúc tắm, 2 em nhỏ là Phạm Duy M. (học lớp 6) và Trần Trí B (học lớp 3) không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, người dân địa phương đã tổ chức cứu vớt 2 em lên bờ sơ cứu, tuy nhiên, 2 nạn nhân đã tử vong.

Anh Minh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến