Dòng sự kiện:
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thuế, USD tăng tốc
05/12/2017 09:31:49
Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay (5/12) diễn biến theo xu hướng đồng USD đi lên do Thượng viện Mỹ vừa thông qua cải cách thuế.

Đồng bạc xanh đã bị hạ “nốc ao” trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn thú nhận nói dối với FBI về các mối liên hệ của ông với Nga và đồng ý hợp tác với các công tố viên.

Tuy nhiên, nó đã bật tăng khá mạnh trong sáng nay. Hiện đồng USD tăng 0,57% so với yên Nhật lên mức 112,810 JPY/USD sau khi tăng lên mức 112,985 JPY/USD - mức cao nhất kể từ ngày 17/11. Đồng euro cũng giảm 0,22% so với đồng bạc xanh, xuống còn 1,1870 USD.

Tính chung, chỉ số USD so với một giỏ sáu đồng tiền chính tăng 0,25% lên 93,110 điểm.

Sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cải cách thuế tham vọng nhất 3 thập kỷ qua của tổng thống Mỹ Donald Trump, giới đầu tư đặt kỳ vọng cao vào việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 này.

Lúc 9h ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.499 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.710 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.082 đồng (không đổi).

Còn tỷ giá USD/VND ở một số các ngân hàng phổ biến ở mức: 22.680 đồng/USD và 22.750 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank, Vietinbank, ACB và BIDV cùng niêm yết ở mức: 22.680 đồng (mua) và 22.750 đồng (bán). Techcombank: 22.660 đồng (mua) và 22.760 đồng (bán).

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên do giới đầu tư đánh cược vào một tham vọng lớn nhất của nước Mỹ trong 3 thập kỷ qua.

Tính từ đầu tháng 6, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 15-20 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Thảo Nhi

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến