Dòng sự kiện:
Tỉ phú Elon Musk lên tiếng về 'ý định tự tử'
06/12/2022 10:41:35
Tỉ phú Elon Musk lên tiếng về "ý định tự tử"; Apple sửa bản đồ theo yêu cầu của Việt Nam....là những tin tức công nghệ mới nóng nhất hôm nay 6/12/2022.

Tỉ phú Elon Musk lên tiếng về "ý định tự tử"

Đài RT dẫn lời tỉ phú Elon Musk nói trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 3/12: "Thông tin tôi có ý định tự tử không phải là sự thật". Đây không phải lần đầu tiên ông chủ Twitter bình luận về "ý định tự tử". Hồi tháng 5 năm nay, tỉ phú này đề cập tới trường hợp mình "chết trong hoàn cảnh bí ẩn".

Những bình luận về tự tử của tỉ phú Elon Musk được một số người coi là phản ứng trước cái chết đột ngột và bất ngờ của triệu phú John McAfee. Ông McAfee chết trong nhà tù ở Tây Ban Nha hồi năm ngoái sau khi tuyên bố "không có ý định tự tử".

Trong khi đó, tiêu đề buổi phát sóng trực tiếp ngày 3/12 đề cập tới "Twitter Files" (tạm dịch: Tệp Twitter), cụm từ được tỉ phú Elon Musk đặt cho các thông tin liên lạc riêng tư giữa các cựu giám đốc điều hành của Twitter trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông nói với những người theo dõi mình rằng "Tệp Twitter" thể hiện việc Twitter kiểm duyệt câu chuyện laptop của Hunter Biden – con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden – trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hàng trăm ngàn người đã chờ đợi nhận xét của tỉ phú Elon Musk về cách người tiền nhiệm của ông xử lý "câu chuyện laptop" vừa nêu. Tỉ phú Musk mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỉ USD gần đây.

Trong buổi phát sóng, với sự hỗ trợ của nhà báo Matt Taibbi, tỉ phú Elon Musk công bố những tài liệu nội bộ cho thấy các nhà điều hành Twitter đã "thông đồng với các cơ quan chính phủ Mỹ để dập tắt tin tức về chiếc laptop của ông Hunter Biden". Chiếc laptop xuất hiện tại một cửa hàng sửa chữa ở bang Delaware với đầy email nhạy cảm.

Ba tuần trước cuộc bầu cử năm 2020, tờ New York Post đăng tải bài viết về các tệp được lấy từ chiếc laptop của ông Hunter Biden, bao gồm các email về giao dịch kinh doanh của gia đình Biden ở Ukraine cùng nhiều vấn đề khác.

Twitter đã đình chỉ tài khoản của New York Post vào thời điểm đó, đồng thời cấm người dùng chia sẻ liên kết đến "câu chuyện laptop" vì cho rằng nó vi phạm chính sách tài liệu gây tranh cãi.

Apple sửa bản đồ theo yêu cầu của Việt Nam

Chiều 5/12, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết đã nhận được phản hồi từ Apple về việc bổ sung quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên ứng dụng bản đồ của hãng

"Phía Apple thừa nhận sai sót và đã khắc phục theo yêu cầu từ Cục", ông Do nói.

Khi truy cập ứng dụng bản đồ của Apple, hai quần đảo hiện đã hiển thị khi người dùng phóng to đủ lớn. Apple chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Apple Maps là ứng dụng mặc định, được cài sẵn trên các thiết bị Apple như máy tính Mac, iPhone, iPad. Tại Việt Nam, bản đồ không được ưa chuộng như sản phẩm của Google vì chỉ giới hạn trên các thiết bị của hãng, thiếu nhiều dữ liệu, địa điểm. Theo thông tin trên ứng dụng, bản đồ Apple sử dụng nguồn dữ liệu từ TomTom, kết hợp dữ liệu từ nền tảng OpenStreetMap và một số nguồn khác.

Gần đây, bản đồ này bị nhiều người dùng trong nước phát hiện không hiển thị tên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên ứng dụng. Do đó, trên App Store, ứng dụng nhận hàng loạt đánh giá 1 sao từ người dùng Việt. Đến chiều 5/12, ứng dụng được đánh giá 1,7/5 sao. "Nhà phát triển vui lòng tôn trọng chủ quyền lãnh thổ quốc gia và nên sớm khắc phục lỗi", người dùng Kai Leo bình luận.

New Zealand đòi Google, Facebook trả phí cho báo chí

Chính quyền New Zealand sẽ ban hành luật mới, buộc các ông lớn công nghệ như Google và Meta trả phí 30-50 triệu USD cho các cơ quan báo chí ở nước này vì hiển thị, đăng tải, chia sẻ tin tức của họ trên news feed.

Cụ thể, hôm 4/12, Willie Jackson, Bộ trưởng Bộ Phát thanh Truyền hình và Truyền thông của New Zealand khẳng định nước này sẽ học theo luật ở Australia và Canada, đồng thời hỗ trợ hai bên thương thảo và đạt được thỏa thuận với nhau.

“Báo chí New Zealand, đặc biệt là những tờ báo địa phương nhỏ lẻ, đang gặp khó trong việc duy trì nguồn tài chính vì các nhà quảng cáo dần chuyển sang các nền tảng online. Do đó, những bên được lợi từ các bài báo, thông tin của họ sẽ phải trả tiền cho họ”, Bộ trưởng Willie Jackson nói.

Đạo luật này sẽ được biểu quyết tại phiên họp Quốc hội và khả năng cao sẽ thông qua, Reuters nhận định.

Tác giả: Hoàng Yên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến