Dòng sự kiện:
Tiếp tục khởi tố 4 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Tân Thuận
22/06/2021 06:00:21
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và 3 bị can khác liên quan đến vụ sai phạm 32ha đất Phước Kiển.

Tối 21/6/2021, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do Trần Công Thiện cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 4 bị can.

Cụ thể, 4 bị can gồm: ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Phan Thanh Tân, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và ông Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn thuộc Văn phòng Thành ủy.

Một phần khu đất 32,5 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. 

Cả 4 bị can này bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 - Bộ luật Hình sự.nÔng Tất Thành Cang và ông Huỳnh Phước Long hiện đã bị tạm giam. Riêng ông Phạm Văn Thông và Phan Thanh Tân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các Quyết định và Lệnh của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Ngày 21/6/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành các Quyết định và Lệnh khám xét nơi ở đối với các cá nhân trên. Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 6/1/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận về cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Đến ngày 8/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Trần Tấn Hải, Phó Tổng giám đốc công ty, Nguyễn Thị Ngọc Bích (Kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả hai đều là Kiểm soát viên). 

Như vậy, cùng với 4 bị can mới bị khởi tố, tổng cộng đã có 10 bị can bị khởi tố liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 32ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. 

Tác giả: Phú Lữ

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến