Dòng sự kiện:
Tìm kiếm phần mộ liệt sỹ ở nước bạn Lào, một trung úy bị thương
10/04/2018 14:50:50
Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm phần mộ liệt sĩ ở nước CHDCND Lào, trung úy Nguyễn Khắc Âu (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) bị vướng vào 2 quả mìn phát nổ và bị thương.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 5/4, trong lúc đang tiến hành khảo sát, tìm kiếm 6 phần mộ liệt sĩ tại phu Poọng Nốc, bản Na Păn, Kệt Nậm Xiên 2, huyện Phả Xay, tỉnh Xieng Khuẳng (CHDCND Lào), trung úy Âu, thuộc đơn vị Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An liên tiếp bị vướng vào 2 quả mìn.

2 quả mìn phát nổ, sức ép của chúng khiến trung úy Âu khó thở, bị thương tay phải, thủng màng nhĩ tai phải.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đồng đội trong đơn vị đã tổ chức sơ cứu, đưa trung úy Âu vào cơ sở y tế nước bạn cứu chữa. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe trung úy Âu dần hồi phục, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đã đếm thăm và động viên Trung úy Nguyễn Khắc Âu tại bệnh viện.

Đến ngày 7/4, trung úy Âu được đưa về Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục điều trị.

Sau khi về đến Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Quân y 4 để thăm hỏi, động viên trung úy Nguyễn Khắc Âu.

 Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến