Dòng sự kiện:
Tin pháp luật 24h: Mãn hạn tù, lại trộm ô tô bán lấy tiền nướng vào sới bạc
08/06/2017 08:15:27
Xét xử đối tượng tạt xăng tự đốt mình và người tình; Khởi tố, tạm giam đối tượng "múa súng" tại quán karaoke; Mãn hạn tù, lại trộm ô tô bán lấy tiền nướng vào sới bạc... là những tin pháp luật nóng 24h qua.

Xét xử đối tượng tạt xăng tự đốt mình và người tình

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 7/6, TAND Cấp cao TP HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo phía đại diện gia đình bị hại, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Lương Ngọc Biển (SN 1994, ngụ tỉnh Gia Lai) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo đó, tháng 8/2015, Biển và chị Đỗ Thị Phụng (SN 1992, quê tỉnh Gia Lai) quen nhau qua mạng xã hội. Sau khoảng 1 tháng hẹn họ, cả hai sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở quận 3, TPHCM.

Đối tượng Lương Ngọc Biển (Ảnh An ninh Thủ đô).

Nhưng được một thời gian, 2 bên nảy sinh mâu thuẫn. Chị Phụng muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Biển không đồng ý và dọa giết chị Phụng.

Sau đó giữa Phụng và Biển xảy ra cuộc cự cãi vì Phụng biết được Biển đang sử dụng ma tuý. Từ đây, Biển nảy sinh ý định đốt chết người yêu.

Biển đi mua 2 lít xăng, về tới phòng thì lập tức khóa trái cửa lại. Thấy Phụng đang nằm trên nền nhà, Biển tưới xăng vào người rồi đổ xăng xung quanh phòng và tự đổ lên người mình rồi châm lửa.

Dù tìm cách thoát ra ngoài nhưng cửa khoá. Vài phút sau, do quá nóng, Biển mở cửa phòng và kéo chị Phụng ra ngoài cùng.

Người dân phát hiện vội vàng dập lửa và đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên chị Phụng tử vong. Biển bị bỏng toàn thân với thương tích 77%.

Khởi tố, tạm giam đối tượng "múa súng" tại quán karaoke

Chiều 21/5, tại quán Karaoke - MasageLasvegas thuộc thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, Trần Thanh Sơn (SN 1984), KHTT  ở thôn Thuận Hưng, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song đã dùng súng chĩa vào đầu một thanh niên trong quán. 

Một số người vào can ngăn, trong đó có anh Nguyễn Thanh Phương (SN 1990) và  anh Vi Văn Vinh (SN 1980), cùng trú tại xã Nam Bình đã bị Sơn dùng dao đâm thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an (Ảnh An ninh Thủ đô).

Sơn đã bị lực lượng Công an huyện Đắk Song bắt giữ cùng 1 khẩu súng ngắn tự chế, 6 viên đạn, 1 mã tấu dài khoảng 50 cm có cán tự chế, 1 dao găm dài khoảng 20 cm.

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô, ngày 7/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí.

Được biết, cuối năm 2016, Sơn cũng đã bị Công an thị xã Gia Nghĩa ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định.

Mãn hạn tù, lại trộm ô tô bán lấy tiền nướng vào sới bạc

    Thắng là đối tượng mới ra tù khi thụ án 12 tháng về tội Trộm cắp tài sản, hắn từng có tiền án về tội Đánh bạc. Ra tù, không nghề nghiệp lại mê cờ bạc, Thắng cùng Nguyễn Văn Bính (SN 1980), trú tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc lập thành nhóm đi trộm ô tô.

    Sáng 21/3/2015, Thắng phát hiện xe ô tô Kia Pride ở khu vực phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) không có người trông coi. Sau khi lấy vam phá khóa xe, Thắng lái về thị xã Phúc Yên, bán cho Dương Văn Xuân (SN 1987, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) với giá 3 triệu đồng. Thấy việc ăn cắp ô tô dễ dàng, Thắng rủ thêm Bình cùng tham gia. 

    Đêm 24/3/2015, Thắng và Bình thực hiện vụ trộm cắp chiếc ô tô hiệu Toyota Cresida tại khu vực Bắc Từ Liêm, Bình liền đứng cảnh giới để Thắng dùng vam phá khóa ô tô. Chiếc xe này được bán với giá 11 triệu đồng.

    Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh VOV).

    3 ngày sau, Thắng và Bình chuyển sang địa bàn quận Tây Hồ. Tại đây, 2 đối tượng lấy trộm chiếc xe ô tô hiệu Nissan Bluebird để trước sân của một chung cư. Tuy nhiên, đây cũng là phi vụ cuối cùng của hai đối tượng này khi chúng bị tổ công tác của Công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ. Theo lời khai, số tiền bán xe ngoài việc chia cho Bình, Thắng nướng vào cờ bạc.

    Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Xuân và Nam - những người tiêu thụ ô tô ăn trộm của Thắng và Bình. Ngoài ra, hai đối tượng còn từng 9 lần tiêu thụ các phương tiện trộm cắp và làm giả các giấy tờ xe.

    VOV đưa tin, ngày 7/6, Tòa án Hà Nội đưa Nguyễn Văn Thắng (SN 1986), quê thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc cùng đồng phạm ra xét xử tội Trộm cắp tài sản. 

    Tại toà, Thắng bị tuyên 5 năm tù, Bình nhận 4 năm tù cùng về tội Trộm cắp tài sản. Xuân nhận mức án 5 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng Nam 6 năm 6 tháng tù giam vì ngoài tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nam còn thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

    Tường Vy (Tổng hợp)

     

    Theo: ANTT/NĐT
    Thích và chia sẻ bài viết này :
    Tags :
    Tin liên quan
    Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
    Đang phổ biến