Dòng sự kiện:
Tin pháp luật mới nhất hôm nay
18/04/2018 07:00:42
Khởi tố nhiều nguyên lãnh đạo Đà Nẵng và Bộ Công an do liên quan đến Vũ 'nhôm'; Bắt 2 đối tượng đi đòi nợ tiền bằng chất bẩn; Bắt giam 2 đối tượng sát hại bé 8 tuổi... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Khởi tố nhiều nguyên lãnh đạo Đà Nẵng và Bộ Công an do liên quan đến Vũ "nhôm"

Chiều 17/4, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 bị can nguyên là lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Công an.

Theo đó ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006 - 2011) bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011 - 2014) về các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định Điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TPĐà Nẵng; ông Trần Văn Toán, nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT TPĐà Nẵng; Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng cùng về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo - Bộ Công an (đã nghỉ hưu) và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ thuộc Bộ Công an về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bắt 2 đối tượng đi đòi nợ tiền bằng chất bẩn

Ngày 16/4, Công an TP Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng vì có hành vi ném chất bẩn để đòi nợ.

Các đối tượng là Cao Thái Sơn (28 tuổi), ở đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Phú và Phương Văn Thắng (26 tuổi), ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang.  

Do có mâu thuẫn nợ nần với anh Đỗ Trọng Anh (21 tuổi), trú ở số nhà 144, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, TP Bắc Giang nên Cao Thái Sơn đã pha dầu luyn với mắm tôm và phân rồi rủ Thắng ném chất bẩn trên vào kiốt bán hàng ở chợ Thương của gia đình bà Vũ Thị Xuân (là mẹ đẻ của Trọng Anh).

Nguyên nhân dẫn đến hành động trên do Trọng Anh  vay của 2 đối tượng 15 triệu đồng nhưng sau nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa thanh toán. Để thu lại số tiền cho vay, nhóm này đã ném chất bẩn nhằm gây áp lực với Trọng Anh và gia đình.

Bắt giam 2 đối tượng sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc 

 Thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam 2 đối tượng liên quan đến cái chết của cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi) là con anh Vũ Văn Kiên, trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc).

Theo đó, 2 nghi phạm Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, quê Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc) bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Qua tài liệu của cơ quan công an, cháu Hoàng A. bị chém tử vong khi đang chơi trước cửa nhà bắt nguồn từ việc mâu thuẫn giữa anh Kiên với 2 đối tượng trên.

Nam thanh niên nghi "phê" ma túy tự cầm búa đập vào đầu

Chiều 17/4, người dân sống ở khu vực đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội hốt hoảng khi chứng kiến cảnh 1 nam thanh niên bất ngờ tự cầm búa sắt đứng giữa đường đập vào đầu gây chảy nhiều máu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo công an đồng thời sơ cứu cho nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an phường Ô Chợ Dừa đã có mặt ngay tại hiện trường và đưa người này đi bệnh viện.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, nam thanh niên có hành vi cầm búa tự đập vào đầu có tâm lý và sức khoẻ không bình thường, có biểu hiện "phê" ma túy.

Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến