Dòng sự kiện:
Tin pháp luật mới nhất hôm nay
18/05/2018 07:00:34
Bắt gã thanh niên sát hại rồi hiếp dâm bà cụ 65 tuổi; con gái sát hại mẹ rồi nhảy cầu tự tử; hung thủ sát hại 2 bố con ở Hưng Yên ra đầu thú... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Bắt gã thanh niên sát hại rồi hiếp dâm bà cụ 65 tuổi

Ngày 17/5, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Tâm (26 tuổi), ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án là bà Liêu Thị P. (65 tuổi), ngụ huyện Gò Dầu (Tây Ninh).

Kết điều tra ban đầu cho biết, bà P. (65 tuổi) sống ở nhà từ đường tại ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận cùng với người em trai. Ban đêm, người em trai thường trở về nhà riêng ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Sáng ngày 14/5, em trai của bà P. về nhà từ đường như mọi hôm nhưng không thấy bà P. đâu. Nghi chuyện chẳng lành, em trai nạn nhân liền đi tìm thì phát hiện chị gái đã tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Ngay lập tức, người này tức tốc đến cơ quan công an địa phương trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng tổ chức hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và xác định Tâm đã gây án nên bắt giữ.

Qua đấu tranh, bước đầu Tâm khai nhận, biết bà P. ở một mình ban đêm nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Tối ngày 14/5, Tâm đột nhập vào nhà bà P., bóp cổ, khống chế bà P. nhưng bị nạn nhân kháng cự. Tâm dùng vũ lực tấn công bà P. khiến nạn nhân tử vong rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, Tâm trở về nhà sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt.

Con gái sát hại mẹ rồi nhảy cầu tự tử

Ngày 17/5, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo đó, vào chiều ngày 16/5, nhiều người dân sinh sống tại tầng 2, tòa nhà 11A thuộc khu nhà thu nhập thấp Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên tá hỏa phát hiện 1 người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác minh là bà Cao Thị T. (SN 1947), trú tại địa chỉ trên. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong cạnh giường ngủ, nền nhà xung quanh  có nhiều vết máu.

Qua điều tra, cháu T.Q.M (SN 2005) là cháu ngoại nạn nhân cung cấp thông tin, hung thủ chính là bà Lê Thị Bích Thuận (SN 1976), mẹ đẻ M.

Sau khi gây án, nghi phạm Thuận nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường và gọi điện cho em gái thông báo về sự việc.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng Thuận. Khoảng 9h cùng ngày, các trinh sát phát hiện Thuận đang đi xe máy ở trên cầu Phù Đổng đang dừng xe định nhảy xuống sông tự tử nhưng được lực lượng chức năng ngăn chặn và đưa về trụ sở công an để lấy lời khai ban đầu.

Tại đây, Thuận khai nhận do bà T. nói sẽ đưa mình vào bệnh viện tâm thần nhưng bà này không chịu nên lợi dụng lúc mẹ đang ngủ, đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hung thủ sát hại 2 bố con ở Hưng Yên ra đầu thú

Sau 4 ngày lẩn trốn, chiều ngày 17/5, đối tượng Phạm Văn Xương (47 tuổi), trú tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đã đến cơ quan công an đầu thú. Xương được xác định là nghi can trong vụ trọng án chém chết hai cha con xảy ra ngày 13/5.

Trước đó, khoảng 17h ngày 13/5, tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ xảy ra vụ trọng án, khiến 2 bố con tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi) và bố là ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi). Được biết trước khi xảy ra án mạng, anh Miên có ăn liên hoan tại gia đình anh Phạm Văn Thế ở cùng thôn.

Sau khi đã uống rượu anh Miên và Phạm Văn Xương xảy ra xô xát. Xương đã về nhà lấy hung khí đến chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh Miên, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

Gây án xong, trên đường bỏ về nhà thấy ông Bé là bố đẻ anh nạn nhân đang đứng ở cửa nhà, Xương tiếp tục lao vào chém liên tiếp rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Người dân phát hiện vụ việc đã đưa ông Bé đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau ít phút.

Giấu 1.000 viên thuốc lắc trong loa thùng gửi từ TP HCM ra Thanh Hóa

Ngày 17/5, Công an TP Thanh Hóa cho biết, mới đây, trên QL1A, đoan, qua địa phận xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, lực lương công an đã  bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Thường (SN 1989), trú xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 136g Ketamin được giấu kĩ trong chiếc loa thùng. Khám xét nơi ở của Thường, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 15 viên thuốc lắc.

Tại CQĐT, Thường khai nhận đã mua số ma tuý trên từ TP HCM, sau đó cất giấu vào chiếc loa thùng còn mới rồi gửi xe khách vận chuyển ra Thanh Hoá.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến