Dòng sự kiện:
Tin pháp luật mới nhất hôm nay
12/08/2018 07:00:50
Đâm chết em rể vì mâu thuẫn trong lúc nhậu; Bắt nghi can phóng hỏa, thiêu người phụ nữ đang thắp nhang; Bắt 4 kẻ hỗn chiến tại quán karaoke gây chết người...là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Đâm chết em rể vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Trần Đức Lân (SN 1969), trú xã ở Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bích (SN 1975, em rể Lân).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 8h cùng ngày, trong lúc ông Bích đang ngồi nhậu tại nhà ông Trần Văn T. (trú cùng xã Kỳ Văn) thì Lân bất ngờ xuất hiện. Tại đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Lúc này, được mọi người can ngăn nên cả 2 dừng lại. Sau đó, Lân bỏ ra ngoài lấy xe máy đi về nhà. Tuy nhiên một lát sau, Lân quay lại nhà ông T., gọi ông Bích ra ngoài nói chuyện rồi ném viên đá vào người em rể. 

Sau đó 2 người lao vào ẩu đả, bất ngờ Lân cầm lưỡi lê đâm vào người em rể khiến nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện.

Bắt nghi can phóng hỏa, thiêu người phụ nữ đang thắp nhang

Ngày 11/8, bà Nguyễn Thị Nhi (55 tuổi), ở xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cho biết, người em ruột là Nguyễn Văn Thiệt (37 tuổi) đã bị cảnh sát bắt vào khuya 10/8. Thiệt là nghi can trong vụ phóng hỏa đốt chị M.H. (39 tuổi).

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 18h25 ngày 10/8. Khi đó, nhiều người đang tập trung vào niệm Phật đường Thường Lạc ở ấp Hòa Long, xã An Ninh. Lúc này, Thiệt cầm ca chứa chất lỏng đến dốc cầu Phước Thiện rồi tạt vào nạn nhân đang thắp hương rồi châm lửa đốt.

"Thấy Thiệt cầm ca nhưng không ai nghĩ đó là xăng. Người này vừa tạt xong thì lửa cháy khắp người nạn nhân. Nạn nhân phải nhảy xuống sông để dập lửa nhưng bị bỏng nặng lắm", một nhân chứng kể lại sự việc.

Bắt 4 kẻ hỗn chiến tại quán karaoke gây chết người

CQĐT Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Huỳnh Ngọc Thịnh (SN 1995), ngụ thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa; Võ Công Đạo (SN 1993), ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây; Đỗ Kỳ Thanh (SN 1995), ngụ khu phố An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ và Đinh Trọng Hiếu (SN 1992), ngụ khu phố Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 13h45 ngày 16/7, tại quán karaoke Thành Đạt, ở khu phố An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, do mâu thuẫn trong lúc hát, nhóm thanh niên gồm Thịnh, Đạo, Thanh và Hiếu đánh nhau với nhóm thanh niên xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ gồm Lê Minh Đức (SN 1993), ngụ thôn Đại Thạnh; Phạm Thanh Cư (SN 1993), ngụ thôn An Trinh; Châu Thế Thành (SN 1981) và Nguyễn Phi Hùng (SN 1996), ngụ xã Mỹ Hiệp.

Hậu quả khiến Huỳnh Ngọc Thịnh, Phạm Thanh Cư và Lê Minh Đức bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Do bị thương khá nặng nên đến ngày 20/7, nạn nhân Đức tử vong.

Ngoài bắt giam các đối tượng trên, CQĐT Công an huyện Phù Mỹ đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Đánh cán bộ gãy răng, hàng trăm học viên cai nghiện ma túy trốn trại

Trưa 11/8, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này, nổ súng khống chế bắt hàng chục học viên của Trung tâm Cai nghiện ma túy bắt buộc (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) trốn trại.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h20 cùng ngày, có một nhóm gần 10 học viên đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở bất đồng cách cán bộ của Trung tâm cai nghiện phát cơm sớm hơn 10 phút. Sau đó, nhóm này vây đánh làm 1 cán bộ của cơ sở bị gãy răng. 

Dù được giải thích rõ ràng nhưng số học viên quá khích ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng hơn 100 học viên trốn trại. 

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến