Dòng sự kiện:
Tình hình sức khỏe của 5 học sinh bị nam thanh niên xông vào trường đâm thương vong
03/05/2019 22:06:19
Ngoài em Lê Hữu Phước đã tử vong do vết thương quá nặng, hiện nay 3 em đã qua cơn nguy kịch, 1 học sinh khác đang phải theo dõi và chuyển tuyến trên điều trị.

Liên quan vụ việc 5 học sinh và 1 cô giáo bị đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi) xông vào trường học dùng dao đâm thương vong xảy ra ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), ngay sau vụ việc, các nạn nhân đều được nhanh chóng đưa tới bệnh viện điều trị.

Do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Phước, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh đã tử vong. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi các nạn nhân trong bệnh viện. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Ông Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, cho biết, khi được đưa đến bệnh viện, em Phước đã tử vong với 3 vết đâm ở ngực, nhiều vết thương ở cả 2 cánh tay và vết thương ở tai bên phải.

Tình hình sức khỏe các nạn nhân khác như sau: em Lê Thị Diệp Tuyền (học sinh lớp 3B) bị một vết đứt ở vùng cổ; em Lê Minh Triệu (lớp 4A) bị vết thương bên thái dương phải và đứt vành tai phải; em Lê Văn Đồng (lớp 5B) bị vết thương phần mềm ở cổ. Được biết các em này đã qua cơn nguy kịch; còn em Phạm Đức Huynh (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác trên người (hiện đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ngoài ra, cô giáo Trần Thị Thanh chỉ bị thương nhẹ ở tay, vết thương không đáng lo ngại.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 9h kém ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đi xe máy đến Trường Tiểu học Đồng Lương, lúc này trường đang giờ ra chơi. Để xe ở bên ngoài cổng, Minh đi lên tầng 2, vào lớp 5A và bất ngờ rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào em Lê Hữu Phước (SN 2008) và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh (SN 1978).

Gia đình em Phước vô cùng đau đớn khi sự việc xảy ra

Sau đó, Minh đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác đang chơi ở đây. Gây án xong, Minh chạy ra ngoài vượt tường bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công Đại tá Khương Duy Oanh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước và lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 10h cùng ngày, sau 1 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dung gây án.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng gây án và tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến