Theo đó, Công điện khẩn số 21/CD-UBND ngày 20/7/2025 của UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Lê Hồng Vinh ký đã yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bão và mưa lũ sau bão, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 19/7, bão WIPHA đã đi vào Biển Đông và mạnh lên thành cơn bão số 3 trong năm. Bão đạt cấp 10, giật cấp 12 và có khả năng tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 12-15. Dự báo trong các ngày 21–22/7, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên diện rộng, trong đó khu vực Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cần đặc biệt lưu ý.
UBND tỉnh Nghệ An nhận định đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi rộng và nguy cơ rất lớn. Bên cạnh ảnh hưởng trực tiếp của bão, hoàn lưu sau bão có thể gây ra mưa lớn, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất, nhất là ở vùng núi, ven biển, khu dân cư thấp trũng và các công trình đang thi công dang dở.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ kiểm tra việc ứng phó với cơn bão số 3 tại một số địa phương. (Ảnh. PQ)
Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức trực ban 24/24, theo dõi sát tình hình thời tiết, cập nhật liên tục và thông tin kịp thời đến người dân. Đồng thời, tổ chức sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở tạm an toàn, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán.
Các địa phương cần rà soát các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện – đặc biệt là công trình đang thi công như hồ Bản Mồng – để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động phối hợp triển khai lực lượng, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, bảo vệ dân sinh và sản xuất.
Công điện cũng nhấn mạnh việc tăng cường thông tin truyền thông từ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và các cơ quan truyền thông đại chúng, nhằm phổ biến kỹ năng ứng phó với bão, lũ quét, sạt lở đất, giúp người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình.
Các đơn vị thủy lợi, thủy điện cần điều tiết hồ chứa linh hoạt, khoa học; các công ty điện lực đảm bảo an toàn lưới điện; ngành giao thông tổ chức phân luồng, khắc phục nhanh sự cố đảm bảo thông suốt các tuyến đường chính.
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh để có hướng xử lý kịp thời.
Phan Huy
- Thủ tướng yêu cầu các bộ lập đoàn công tác ứng phó bão số 3 tại 5 địa phương
- Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 705km
- Vụ lật tàu tại Quảng Ninh: Cố gắng tìm kiếm hết các nạn nhân, cẩu, lai dắt tàu gặp nạn vào bờ ngay trong đêm
- Hà Tĩnh: Kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú ẩn tránh bão số 3
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy