Dòng sự kiện:
Toàn cảnh khu đất 100 ha dự kiến làm trường đua ngựa tại Hà Nội
07/12/2018 18:38:11
Dự án tổ hợp vui chơi, trường đua ngựa 500 triệu USD được xây dựng trên khu đất có diện tích lên tới 100 ha tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Phóng viên theo chân một cán bộ địa chính xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn đến địa điểm dự kiến xây dựng tổ hợp vui chơi, trường đua ngựa kể trên, ngay sau khi TP Hà Nội có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về dự thảo báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, UBND TP Hà Nội bổ sung dự án Tổ hợp vui chơi đa năng – Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa).

Dự kiến mức đầu tư cho dự án khoảng 500 triệu USD, chiếm 1% tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn.

Khu vực dự kiến triển khai dự án nằm sau trường mầm non Tân Minh A (Sóc Sơn, Hà Nội).

Hiện tại có một con đường liên xã chạy qua một mặt của khu đất 100 ha này.

Có thể dễ dàng nhận thấy, mặt bằng khu vực dự kiến hình thành trường đua chủ yếu là đất nông nghiệp. Trong văn bản kể trên, UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh việc bổ sung dự án vào quy hoạch có tác động đến nguồn ngân sách không lớn do chỉ tổ chức giải phóng mặt bằng, quản lý dự án; trong khi đó mặt bằng khu vực dự kiến hình thành trường đua chủ yếu là đất ruộng nông nghiệp.

Diện tích đất này hiện được người dân xã Tân Minh trồng cây hoa màu.

Xung quanh khu vực dự án là vùng dân cư thưa thớt.

Theo UBND TP tổ hợp này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố thêm nguồn lực đầu tư, tạo ra những sản phẩm du lịch mới chất lượng hơn, thúc đẩy mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, việc xây dựng dự án nằm trong khu, điểm du lịch phía Bắc thủ đô sẽ bổ sung sản phẩm du lịch chất lượng cao cho địa bàn Sóc Sơn nói riêng và Hà Nội nói chung.

UBND TP đã nhiều lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận chủ trương đầu tư. TP cho rằng việc triển khai dự án sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Sóc Sơn nói riêng và TP Hà Nội nói chung.

Đồng thời, dự án cũng thúc đẩy quá trình liên kết, phát triển vùng do tiếp giáp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc - là những địa phương đang phát triển nhiều khu công nghiệp.

Một phần đất nằm trong 100 ha này đang được người dân trồng cây ăn quả và nuôi gia súc.

Một khu đất có nhiều ngôi mộ cũng nằm trong phần đất của dự án.

Theo tính toán của UBND TP Hà Nội giai đoạn hình thành Dự án sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, thuế doanh nghiệp thu được dự kiến trung bình đạt khoảng 10 triệu USD/năm và khoảng 40-50 triệu USD/năm khi đi vào vận hành toàn bộ. Ngoài ra, khi đi vào hoạt động, mỗi năm dự án sẽ nộp ngân sách Hà Nội 150 - 250 triệu USD.

Theo Dân trí

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến