Tôn Hoa Sen: Chi đậm tiền cho bóng đá dù không đạt kế hoạch lợi nhuận
08/01/2015 16:10:13
ANTT.VN – Tình hình kinh doanh năm tài chính 2013 -2014 của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen gặp nhiều khó khăn bất lợi do giá cả nguyên liệu thế giới leo cao, lợi nhuận cả năm chỉ đạt 410 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Trong khi đó, những chương trình cộng đồng của Tập đoàn được tài trợ và tổ chức thường xuyên nhằm xây dựng thương hiệu theo mục tiêu Chủ tịch Lê Phước Vũ đề ra

.Tin liên quan

Chủ tịch Lê Phước Vũ thành lập Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen bằng số vốn ban đầu 30 tỷ đồng từ năm 2001 với sự giúp sức của 22 nhân viên và 3 chi nhánh phân phối bán lẻ trực thuộc. Bắt đầu niêm yết hơn 53 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán năm 2008, đến nay, Tập đoàn đã mang lại cho ông Lê Phước Vũ khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, từng đưa doanh nhân ngành tôn thép vào top 10 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán.

Chủ tịch Lê Phước Vũ trong sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam

Khác với những doanh nghiệp thông thường, Tập đoàn Hoa Sen hoạt động theo niên độ tài chính từ 1/10 năm trước đến hết 30/9 năm sau. Mới đây, Tập đoàn dẫn đầu thị trường tôn trong nước với 36,9% thị phần này vừa công bố tình hình hoạt động kinh doanh niên độ tài chính 2013-2014.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, doanh thu thuần niên độ tài chính 2013-2014 đạt 14.990 tỷ đồng, tăng 27% so với năm tài khóa trước. Nhưng tình hình kiểm soát chi phí trong thời gian vừa rồi không được khả quan khi các chi phí giá vốn hàng bán chiếm 13.240 tỷ đồng, tăng 31,7% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến 181 tỷ đồng (từ 491 tỷ lên 672 tỷ đồng), chi phí bán hàng cũng tăng lên 393 tỷ đồng.

Lợi nhuận của Tập đoàn cũng theo đó giảm mạnh, chỉ đạt 410 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 30% so với năm tài khóa 2012-2013. Kết quả này chỉ đạt được 68% sự kỳ vọng của cổ đông, trong khi các năm tài khóa trước đó, lợi nhuận của Tập đoàn Hoa Sen luôn đạt được sự tăng trưởng cao, năm 2011-2012 tăng 2,3 lần, năm 2012-2013 tăng 1,57 lần.

Nguyên nhân chính được đưa ra là do thép cán nóng thế giới (nguyên liệu của các doanh nghiệp thép trong nước) liên tục giảm đáng kể từ cuối năm 2013 đến nay, kéo theo giá bán thép thành phẩm giảm nhiều hơn so với mức giảm giá thép nguyên liệu.

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen thời gian gần đây

Gánh nặng tài chính của Tập đoàn đầu ngành tôn cũng tăng lên đáng kể, tổng nợ phải trả của Tập đoàn đến thời điểm hết 30/9/2014 là 7.826 tỷ đồng, tăng 58,7% so với thời điểm kết thúc năm tài khóa 2012-2013. Tỷ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu tăng từ 2,23 lên 3,28 sẽ khiến cho những nhà quản trị Tập đoàn này cần vạch ra đường hướng chính xác cho kế hoạch kinh doanh và trả nợ trong năm tới.

Năm 2014 là năm Tập đoàn Hoa Sen đưa vào hoạt động các dây chuyền công suất lớn thuộc Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Tổng mức đầu tư của dự án này lên đến 1.309 tỷ đồng, dự án mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen là 294 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm tài chính 2013- 2014, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thực hiện chuyển nhượng các Dự án đầu tư dở dang: bất động sản, cảng biển… không còn phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn sau khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại hội nghị thường niên ĐHĐCĐ ngày 8/1/2014. Tổng cộng mức giải ngân tính đến thời điểm 30/9/2014 là 188,02 tỷ đồng, bao gồm Dự án Văn phòng trụ sở Tập đoàn Hoa Sen đang xúc tiến thực hiện chuyển nhượng. Dự án căn hộ Hoa Sen Riverview hay Dự án Cảng quốc tế Hoa Sen… đều được Tập đoàn Hoa Sen đang tìm kiếm đối tác chuyển nhượng.

Trong báo cáo thường niên mới công bố, Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh 2014-2015 và sớm hoàn thành mực tiêu sản lượng 1 triệu tấn và doanh thu 1 tỷ USD. Đặc biệt Chủ tịch đặt ra nhiệm vụ xây dựng thương hiệu bằng các chương trình truyền thông sáng tạo và các hoạt động giàu tính cộng đồng.

Năm qua, hàng loạt các chương trình lớn nhỏ được Tập đoàn Hoa Sen đứng ra tổ chức, tài trợ như chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” nhằm tôn vinh những tấm gương vượt lên số phận hay chương trình “Mái ấm gia đình Việt” lần thứ 5 liên tiếp cho hơn 1.500 trẻ em đến từ các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng tp Hồ Chí Minh và địa bàn các tỉnh lân cận.

Trong chuỗi các sự kiện cộng đồng của Tập đoàn Hoa Sen, không thể không nhắc đến sự kiện truyền thông được đánh giá cao trong cộng đồng là việc tài trợ cho Giải bóng đá U19 Việt Nam. U19 Quốc gia được VFF đánh giá là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Từ giải đấu này, nhiều cầu thủ xuất sắc đã được tuyển chọn vào đội tuyển U19 tham gia thi đấu thành công, góp phần duy trì vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực thời gian qua.

Tập đoàn Hoa Sen 3 năm liền tài trợ cho giải bóng đá U19 Quốc gia

Ngày 23/12/2014 vừa qua, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá U19 Quốc gia 2015, đây là lần thứ 3 liên tiếp Tôn Hoa Sen tài trợ cho giải đấu này. Tập đoàn Hoa Sen là một trong những “đối tác vàng” của VFF thông qua nhiều hợp đồng tài trợ có giá trị như tài trợ phát triển Trọng tài bóng đá Việt Nam (từ 2006 đến 2008), đồng tài trợ chính cho Đội tuyển bóng đá Quốc gia và Đội tuyển Olympic năm 2007, tài trợ chính giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia (2010-2012) và Giải bóng đá Cúp Quốc gia (2010-2012).

Như vậy, dù tình hình kinh doanh năm qua có nhiều biến động, khó khăn trên thị trường, các kết quả đạt được không như mong đợi nhưng với chiến lược phát triển truyền thông mạnh mẽ của ông chủ Tập đoàn Lê Phước Vũ, những chương trình mang tính cộng đồng vẫn sẽ được rót vốn đầu tư mạnh mẽ.  

Hoa Liên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến