Dòng sự kiện:
Tổng giám đốc xây biệt thự khủng, Công ty Cấp nước Sóc Trăng hoạt động ra sao?
21/04/2017 05:40:04
ANTT.VN – Mặc dù hoạt động không mấy nổi bật, vay nợ ngân hàng tăng cao, song thu nhập của lãnh đạo Soctrangwaco vẫn được chi vượt kế hoạch nhiều khoản.

Tin liên quan

Biệt phủ xây trái phép trên đất nông nghiệp của Chủ tịch kiêm TGĐ Soctrangwaco Đặng Văn Ngọ

Báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng (Soctrangwaco)đạt doanh thu 118 tỷ đồng trong năm 2016, lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng, nhỉnh hơn kế hoạch đặt ra cho cả năm 2016 (6,4 tỷ đồng).

Tổng tài sản của đơn vị tới cuối năm 2016 là 174,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh từ 9,9 tỷ đồng lên 16,6 tỷ đồng, tài sản cố định là 99,4 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, vốn điều lệ ổn định ở 61,8 tỷ đồng. Số dư vay nợ tài chính ngắn và dài hạn bật mạnh gần gấp đôi từ 45,7 tỷ đồng lên 85,2 tỷ đồng.

Phần lớn vay nợ tăng thêm được dùng để chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy Soctrangwaco đã dành gần 53 tỷ chi vào tài sản cố định trong năm 2016, gần bằng 2 lần năm 2015 (28,5 tỷ đồng).

Điều đáng lưu tâm là Soctrangwaco đang thực hiện chế độ khấu hao nhanh, với tỷ lệ khấu hao rất lớn, sát ngưỡng cho phép quy định trong Thông tư 45/2013 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, thiết bị, dụng cụ quản lý đang được Soctrangwaco khấu hao với tỷ lệ lên tới 33,7%; phương tiện vận tải, truyền dẫn là 12%, máy móc và thiết bị là 15,1% hay nhà cửa, vật kiến trúc là 10,3%.

Việc khấu hao nhanh khiến tài sản cố định của Satrangwaco nhanh chóng mất giá. Để bù lại, doanh nghiệp này đã phải mua bổ sung 5,3 tỷ đồng và đầu tư xây dựng cơ bản 34 tỷ đồng chia cho các loại hình tài sản cố định. Trong đó chỉ tính riêng phương tiện vận tải, truyền dẫn đã đầu tư đến 27,4 tỷ đồng (đồng thời thực hiện khấu hao 16,1 tỷ đồng trong kỳ).

Trong một diễn biến khác, tổng lao động của Soctrangwaco tính tới cuối kỳ 2016 là 271 người. Với quỹ lương 24,6 tỷ đồng, trung bình mỗi lao động tại doanh nghiệp này có thu nhập 9,5 triệu đồng/ tháng. 

Trong khi đó, mức lương thưởng thực trả cho 4 vị trí quản lý là 1,78 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 1,74 tỷ đồng đặt ra trước đó.

Trong đó, Chủ tịch kiêm TGĐ ông Đặng Văn Ngọ nhận 516 triệu đồng, hai Phó TGĐ Ong Hải Phước và Trần Anh Hòa cùng nhận thu nhập 434 triệu đồng, kế toán trưởng Nguyễn Văn Gỡ có tổng nhu nhập 393 triệu đồng.

Chủ tịch kiêm TGĐ Đặng Văn Ngọ (Sn 1965), người có thâm niên 29 năm công tác tại Soctrangwaco, gây xôn xao dư luận thời gian qua khi xây biệt phủ “khủng” trái phép 6.500 m2 trên đất nông nghiệp trên đường Thị Đội, P.8, TP. Sóc Trăng. Điều gây bức xúc là sai phạm diễn ra suốt một thời gian dài song không một lần bị cơ quan chức năng xử phạt.

Với sự vào cuộc của báo chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã yêu cầu ông Ngọ tường trình về việc xây dựng biệt thự không phép trên đất nông nghiệp chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng như dư luận phản ánh.

Minh Trang

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến