Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Phát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Zelensky đã từ chối đề xuất này thông qua Ngoại trưởng Ukaine. Tuy nhiên, ông Peskov cũng cho rằng cuộc gặp giữa Nga và Ukraine ở cấp độ cao hơn hoặc cao nhất, đòi hỏi phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhận định các lực lượng quân sự nước ngoài không thể cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine và Moskva cũng không chấp nhận điều đó. Ông Peskov nhấn mạnh Moskva coi sự hiện diện của NATO tại biên giới Nga là một mối nguy hiểm thực sự và sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh quốc gia. Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt cho đến khi có cơ hội giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời nhắc lại việc có thể triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ không giúp tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột.
Tác giả: Đài Trang
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi