Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/2, ông Trump viết: “Tôi với tư cách là Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, quyết định và đưa vào hiệu lực ngay lập tức việc nâng mức Thuế quan Toàn cầu từ 10% đối với các quốc gia, nhiều nước trong số đó đã 'bóc lột' Mỹ suốt nhiều thập kỷ mà không bị trừng phạt (cho đến khi tôi lên nắm quyền!), lên mức 15% được cho phép đầy đủ và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý”.

Theo Reuters, thông báo này được ông Trump đưa ra sau khi ký sắc lệnh áp ngay lập tức mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu đến từ tất cả các quốc gia, nhằm phản ứng trước phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ về giới hạn quyền lực hành pháp trong lĩnh vực thuế quan không chỉ là một vấn đề pháp lý nội bộ của Mỹ.
Trước đó, ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) không trao quyền cho Tổng thống áp đặt thuế quan. Theo đó, các mức thuế đối ứng mà Tổng thống Donald Trump ban hành dựa trên đạo luật này đã bị bác bỏ.
Ngay sau thất bại tại Tòa án Tối cao Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm áp mức thuế quan toàn cầu 10% theo quy định của luật liên bang trong Điều 122 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là các mức thuế này chỉ có hiệu lực trong 150 ngày, trừ khi được Quốc hội gia hạn thông qua quy trình lập pháp.
Tác giả: Lê Hoàng/Theo Reuters
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi