Dòng sự kiện:
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải tư lệnh lực lượng quân y
20/11/2023 08:36:50
Tổng thống Zelensky nhận định: “Nhiệm vụ rất rõ ràng, như đã được nhấn mạnh nhiều lần, đặc biệt là đối với y tế trong chiến đấu, chúng ta cần một mức hỗ trợ y tế cơ bản mới cho binh lính của mình.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 4/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu có những thay đổi nhanh chóng trong các hoạt động của quân đội Ukraine và tuyên bố cách chức Tư lệnh Lực lượng Quân y.

Trong cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Trong cuộc gặp hôm nay với Bộ trưởng Quốc phòng Umerov, các ưu tiên đã được đặt ra. Còn rất ít thời gian để đợi chờ kết quả. Cần hành động nhanh chóng trước những thay đổi sắp tới.”

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Anatoly Kazmirchuk, người đứng đầu một bệnh viện quân y ở Kiev, thay thế Thiếu tướng Tetiana Ostashchenko làm Tư lệnh Lực lượng Quân y.

Trước thời điểm Ủy ban châu Âu (EC) công bố báo cáo về tiến trình gia nhập EU của Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết nước này sắp hoàn tất mục tiêu trở thành thành viên của EU.
Tổng thống Zelensky nhận định: “Nhiệm vụ rất rõ ràng, như đã được nhấn mạnh nhiều lần, đặc biệt là đối với y tế trong chiến đấu, chúng ta cần một mức hỗ trợ y tế cơ bản mới cho binh lính của mình.”

Trên Telegram, Bộ trưởng Umerov cũng thừa nhận sự thay đổi và đặt ra ưu tiên hàng đầu gồm số hóa, “thuốc chiến thuật” cũng như luân chuyển binh lính.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Tướng Valery Zaluzhniy, trong một bài viết được công bố trong tháng này, cho rằng quân đội Ukraine cần thêm công nghệ tối tân để tác chiến./.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến