Dòng sự kiện:
TP HCM thi hành kỷ luật 287 đảng viên trong năm 2021
13/01/2022 06:38:37
Sáng 12/1, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 287 đảng viên. Trong đó, có 4 tổ chức đảng bị kỷ luật khiển trách, 2 tổ chức đảng bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo; 198 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 61 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo; cách các chức vụ trong đảng với 13 người và khai trừ ra khỏi đảng 15 đảng viên. Ngoài ra, còn có 14 trường hợp bị pháp luật xử lý, 54 trường hợp bị xử lý hành chính…

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP HCM đọc báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Hà Khánh)

Các vi phạm chủ yếu là không thực hiện đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật, quy định của ngành; vi phạm quy định về công tác cán bộ; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách dân số; vi phạm trong quản lý, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Ngoài ra, Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp cũng tiếp nhận, xem xét xử lý 1.427 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, có 847 đơn không giải quyết do người phản ánh giấu tên, mạo danh tên người khác.

Trong công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc Thành uỷ kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý nghiêm kịp thời 10 đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, qua kiểm tra, giám sát, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên; khởi tố bắt tạm giam 5 trường hợp “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” gây bức xúc trong nhân dân.

Về công tác thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong năm 2021 đã tiếp nhận 522 thông tin, trong đó ý kiến cử tri chiếm 9,39%, giám sát của cơ quan dân cử chiếm 6,51%, khiếu nại tố cáo 62,64% và từ báo chí 21,46%. Bình quân mỗi tháng có 52 tin, mỗi ngày 1 đến 2 tin. Đã xử lý 441/522 tin, tỷ lệ 84,48%.../.

Tác giả: Hà Khánh

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến