Dòng sự kiện:
TP HCM tích cực truy vết người liên quan đến nam công chứng viên mắc COVID-19
03/02/2021 14:44:33
Trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội, bệnh nhân từng đến TP HCM và uống cà phê ở phố Bùi Viện. Hiện, lực lượng công an phường Phạm Ngũ Lão đã phong tỏa quán cà phê tại số 211, phố Bùi Viện.

BN 1883 là N.A.S. (nam, 45 tuổi), địa chỉ Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Đây là trường hợp tiếp xúc gần (F1) của BN 1814 (giáo viên ở Hải Dương mới chuyển tới Hà Nội sống) tại văn phòng công chứng số 3, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vào ngày 27/1.

Trưa 3/2, lực lượng y tế cùng công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) đã phong tỏa quán cà phê tại địa chỉ 211, phố Bùi Viện, nơi bệnh nhân từng ghé ở TP HCM.

"Theo thông tin ban đầu, lực lượng y tế phát hiện 2 nhân viên quán đã tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Phường Phạm Ngũ Lão đang tích cực phối hợp với trạm y tế truy vết tại địa điểm xung quanh", đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão cho hay.

Công tác phong tỏa được thực hiện từ lúc 11h30 ngày 3/2. Do người mắc COVID-19 không nhớ rõ địa chỉ quán, lực lượng chức năng đã trích xuất camera toàn khu vực, phục vụ công tác truy vết từ 7h hôm nay.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, cơ quan này đang tích cực xác minh, truy vết và tìm kiếm người liên quan đến nam công chứng viên mắc COVID-19 ở Hà Nội (BN 1883) và sẽ thông tin trong thời gian sớm nhất.

Thông tin của Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân mắc COVID-19 này là nhân viên tại văn phòng công chứng số 3 (số 6, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy), được Bộ Y tế công bố là BN 1883 vào sáng 3/2, từng đến TP HCM vào 29/1 và phát đi thông báo khẩn tìm người đến phòng công chứng này từ ngày 27/1 đến ngày 2/2.

6h ngày 29/1, bệnh nhân bay vào TP HCM trên chuyến bay của Vietnam Airlines. 9-10h, người này ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhớ rõ số nhà. Khoảng 11h, BN 1883 đến nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn. Khoảng 22h, bệnh nhân về đến Hà Nội (đi chuyến bay của hãng Bamboo Airway), tự đi về nhà bằng xe riêng.

Theo điều tra sơ bộ, trường hợp này có 22 F1, đều có kết quả xét nghiệm là âm tính lần một với SARS-CoV-2.

Sáng 3/2, Hà Nội đã ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 có liên quan đến văn phòng công chứng số trên là  BN 1814, BN 1866, BN 1883.

Khánh Vy (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến