Dòng sự kiện:
TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng cao
18/08/2021 12:42:18
Theo thống kê của Cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 17/8, thành phố có 3.540 ca mắc mới, trong đó có 2.468 ca mắc trong cộng đồng, chiếm 72%.

Vắng bóng người và xe trên tuyến đường Trương Minh Quyền (Quận 10), Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được rào chắn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nếu như trước đây tỷ lệ các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm khoảng 20% tổng số ca toàn thành phố thì mấy ngày trở lại đây, tỷ lệ này đã dần tăng cao.

Trước tình hình này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức siết chặt nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo thống kê của Cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 17/8, thành phố có 3.540 ca mắc mới, trong đó có 2.468 ca mắc trong cộng đồng, chiếm 72%.

Các quận, huyện có ca mắc cộng đồng cao là quận Bình Thạnh (phát hiện 345 ca thì có đến 310 ca cộng đồng, chiếm gần 90%) ; quận Tân Bình (có 259 ca mắc trong cộng đồng, chiếm 78%); Quận 3 (có 220 ca cộng đồng, chiếm 82%); huyện Hóc Môn (có 194 ca cộng đồng, chiếm 98% ca mắc mới toàn huyện).

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lo ngại khi tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng đang tăng cao.

Theo ông Phong, nếu như trước đây, tỷ lệ F0 tại các khu phong tỏa chiếm 80%, ngoài cộng đồng chỉ khoảng 20% thì mấy ngày nay, tỷ lệ này đang có xu hướng đảo chiều, số ca mắc mới cộng đồng tăng lên, vượt qua cả số ca mắc mới tại các khu cách ly, phong tỏa.

Trước thực trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị 16/CT-TTg trên tinh thần "ai ở đâu thì ở yên đó," tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội một cách hình thức.

Còn ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, việc ca mắc mới trong cộng đồng tăng cao có thể xuất phát từ sự chủ quan, tập trung đông ở khu vực tiêm vaccine cũng như ùn tắc ở một số chốt kiểm soát.

Do vậy, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phải tập trung làm kỹ, không để ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng gây lãng phí công sức, nỗ lực trước đây, trong đó tiêm vaccine phải đảm bảo tuân thủ 5K.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, tính từ ngày 27/4 đến 6 giờ ngày 18/8, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 153.855 trường hợp mắc COVID-19, trong đó riêng ngày 17/8 ghi nhận 3.540 ca mắc mới.

Trong ngày 17/8, Thành phố cũng có 2.561 trường hợp xuất viện, nâng tổng số người được xuất viện lên 78.204 trường hợp.

Cũng trong ngày 17/8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 126.157 người. Như vậy, đến nay đã có hơn 4,9 triệu người dân Thành phố được tiêm vaccine phòng COVID-19, tất cả đều an toàn.

Ngoài các địa phương như quận Phú Nhuận, Quận 11, Quận 5 có tỷ lệ tiêm chủng cao thì những ngày gần đây, một số quận, huyện khác cũng đang tăng tốc tiêm vaccine cho người dân, gia tăng độ phủ vaccine trong cộng đồng dân cư, gồm: thành phố Thủ Đức đạt 100%, huyện Cần Giờ 97%, Quận 7, Quận 6, Quận 1 đạt 76-77% dân số trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tác giả: Đinh Hằng

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến