Chiều 20/3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã thông tin về các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức khi thực hiện tinh giản biên chế.
Ông Nam cho biết HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 01 về mức hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện tinh giản biên chế.
Theo đó, cán bộ TP.HCM thôi việc do sắp xếp bộ máy có thể được hỗ trợ tối đa 2,7 tỷ đồng theo nghị quyết 01 của HĐND TP.HCM và Nghị định 178 của Chính phủ.
Tuy nhiên, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178, trong đó bãi bỏ quy định hỗ trợ thêm của địa phương. Do đó, Sở Nội vụ đang nghiên cứu và tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để điều chỉnh chính sách phù hợp với Nghị định 67.
Hiện Sở Nội vụ cũng đang tham mưu thành lập hội đồng thẩm định từng trường hợp, đối tượng cụ thể để xác định mức hỗ trợ dựa trên độ tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức lương. Các phương án điều chỉnh sẽ được rà soát và trình kỳ họp HĐND TP.HCM sắp tới.
Ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.
Ông Nam thông tin thêm, TP.HCM đã có kế hoạch tinh giản bộ máy giai đoạn 2022 - 2026, với mục tiêu giảm 5% công chức hành chính và 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách. Tuy nhiên, theo chỉ đạo mới từ Trung ương, thành phố phải tiếp tục giảm ít nhất 20% biên chế.
Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sở ban ngành, quận huyện và TP Thủ Đức. Đề án của từng đơn vị đều có nội dung tinh giản ít nhất 20% biên chế.
Hiện Sở Nội vụ đang dự thảo điều chỉnh kế hoạch tinh giản biên chế theo chỉ đạo mới nhất của Trung ương.
Theo thống kê, tại TP.HCM, từ ngày 1/3 đến 20/3, đã có 281 người làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc. Trong đó, 237 người xin nghỉ hưu trước tuổi, 44 người xin thôi việc.
Số lượng tinh giản biên chế dự kiến ở TP.HCM: Cán bộ, công chức thuộc khối Đảng giảm 521 người; cán bộ, công chức (không bao gồm cấp xã) giảm 2.015 người; viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giảm 2.767 người, cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giảm 988 người. Tổng số lượng cần tinh giản 6.291 người. Về hỗ trợ các trường hợp đặc thù: Người phụ trách công tác Đảng tại các tổng công ty, công ty Nhà nước bị dôi dư 418 người; các trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm 450 người. |
Tác giả: Lương Ý
- Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh giản bộ máy bên trong
- Thủ tướng: Chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bố trí cán bộ khi tinh giản bộ máy
- Ba bộ thông tin về việc tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập
- Vì sao tỷ lệ tinh giản biên chế của Thành phố Hồ Chí Minh thấp?
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy