Dòng sự kiện:
Lực lượng chốt kiểm dịch COVID bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm
07/03/2021 14:19:56
Trong lúc làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ nhiều tội phạm nguy hiểm.

Trong quá trình tham gia chống dịch như truy vết, trực tại các chốt phong tỏa, cách ly, kiểm soát dịch, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ nhiều tội phạm nguy hiểm.

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 17/2, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường 20/9 của thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây phát hiện 2 đối tượng ăn trộm một cây tùng cảnh.

2 đối tượng là Đỗ Đức Long (SN 1990, ở thôn Phan Chi, xã Kim Anh) và Cao Xuân Hải (SN 1997, trú tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, cùng huyện Kim Thành). Long và Hải lấy trộm cây tùng (trị giá khoảng 4,2 triệu đồng) của một nhà dân ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn.

2 đối tượng này đều không có nghề nghiệp và nghiện ma túy. Hải có 1 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Long có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới ra tù 1 tháng.

Tai các chốt kiểm soát dịch, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ nhiều tội phạm nguy hiểm.

Với thành tích này, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt thị trấn Phú Thái đã được lãnh đạo huyện tuyên dương, khen thưởng.

Đêm 29/1, lực lượng trực chốt kiểm dịch tại Km46+300 trên Quốc lộ 18 đoạn phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh phát hiện một người đàn ông đi bộ đến gần chốt kiểm dịch với nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu đối tượng kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

2 đối tượng trộm cây cảnh Đỗ Đức Long và Cao Xuân Hải tại trụ sở Công an thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành).

Từ thông tin cá nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhận thấy người này có những đặc điểm nhận dạng trùng với đối tượng đang bị truy nã.

Qua việc xác minh, người đàn ông này chính là Đỗ Văn Toản (SN 1966, thường trú tại xóm Đông, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh). Toản bị CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã ngày 27/5/2015 về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 21/2, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba cống Đọ và chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc ngã ba Yết Kiêu giao với đường Phạm Cự Lượng, khi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế, đo thân nhiệt có 2 đối tượng không chấp hành, quanh co.

Thấy biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng tiến hành khám xét người, phương tiện và phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức các đối tượng bị Công an phường Hải Tân bắt giữ là Nguyễn Văn Vinh (SN 1990, ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc), Trần Bá Anh Tuấn (SN 1994, ở khu dân cư số 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) tàng trữ trái phép 4,12 g methamphetamine.

Vào chiều 22/2, Công an TP Chí Linh thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương. Lực lượng Công an TP và phường Hoàng Tân tổ chức truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 và nắm bắt tình hình người dân cư trú ở địa phương.

Tại đây, công an phát hiện đối tượng Hoàng Thế Thỉnh (SN 1952), có hộ khẩu thường trú tại khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân) mới trở về địa phương sinh sống 1 tháng.

Qua nắm bắt tình hình và điều tra, xác minh thông tin, lực lượng công an phát hiện Thỉnh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là TP Thuận An, Bình Dương) truy nã từ năm 2005 về tội Trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, Thỉnh bị bắt giữ.

Qua đánh giá, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến