Dòng sự kiện:
Trang bị đèn led, quạt mát để trồng cần sa… cho gà ăn
13/12/2021 11:20:58
Để qua mặt cơ quan chức năng, hai đối tượng đã che chắn kỹ càng, trang bị hệ thống đèn led để trồng hàng trăm cây cần sa.

Ngày 12/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trồng trái phép hàng trăm cây cần sa trong rẫy.

Cần sa được ươm trồng bài bản, có trang bị hệ thống đèn led chiếu sáng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, ngày 11/12, qua nắm bắt tình hình, một tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột) tiến hành kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình Mang Chí Hùng (51 tuổi) và Đỗ Văn Thanh (33 tuổi, cùng ở thôn 8 xã Hòa Thuận).

Tại khu vực rẫy nhà Hùng, cơ quan chức năng phát hiện khu vực trồng cần sa được che chắn kín mít, trang bị hệ thống đèn led, quạt mát cho cần sa phát triển. Kết quả kiểm đếm, có tổng cộng 360 cây cần sa.

Các đối tượng khai trồng cần sa để cho gà, heo ăn phòng bệnh (Ảnh: Đức Nguyễn).

Riêng tại nhà Đỗ Văn Thanh có trên 250 cây cần sa đã sinh trưởng, phát triển cao từ 80cm - 1m. Tổng cộng, tại hai khu vực rẫy có 616 cây cần sa.

Cả hai đối tượng đều khai trồng số cần sa trên để cho gà, dê, heo ăn nhằm phòng tránh dịch bệnh. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, nhổ bỏ, niêm phong số cần sa này và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Trương Nguyễn

Theo: Dân trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến