Người tiêu dùng Việt Nam có lẽ cũng không xa lạ gì với sản phẩm được mang tên nước khoáng thiên Lavie. Thương hiệu này do Công ty TNHH Lavie (thuộc Tập đoàn Nestlé) sản xuất tại Việt Nam từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước.
Nước Lavie được quảng cáo là 100% khoáng thiên nhiên.
Theo lời quảng cáo thì Lavie được đóng chai với công nghệ hiện đại,100% khoáng thiên nhiên với hàm lượng nhẹ và giữ nguyên sự tinh khiết của nước từ các mạch nước ngầm rất sâu.
Trên bao bì sản phẩm, hãng cũng giới thiệu nguồn gốc của nước và chia làm nhiều giai đoạn: Khởi đầu bằng những giọt mưa tại những vùng núi xa xăm cách đây hàng trăm năm, từ những vùng núi xa xăm đó, dòng nước này đã chảy qua hàng trăm km, thấm qua nhiều tầng địa chất, được chắt lọc một cách tự nhiên & tích tụ các khoáng chất thiết yếu. Lắng đọng tại mạch nước khoáng nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, cách xa mọi ô nhiễm hoá chất & vi sinh vật…
Đọc những dòng quảng cáo này, người tiêu dùng không khỏi bán tín bán nghi về tính xác thực của sản phẩm. Bởi ngay với những thương hiệu nước uống nổi tiếng toàn cầu cũng không quảng cáo là nước khoáng thiên nhiên 100%!
Theo quy định tại Luật khoáng sản 2010 thì nước khoáng được hiểu như sau: Nước khoáng là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, có thành phần, tính chất và một số hợp chất có hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. Việc cấp phép cho đơn vị doanh nghiệp khai thác nước khoáng thiên nhiên do Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý và thực hiện…
Vậy nước Lavie được lấy từ đâu, có thực sự là nước khoáng như công ty quảng cáo hay không? Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Lavie có tiền thân là liên doanh giữa Perrier Vittel - Pháp & Công ty thương mại Long An Việt Nam thành lập năm 1992. Năm 1993 Tập đoàn Nestlé (Công ty của Thụy Sỹ) thâu tóm công ty này và thành lập Công ty TNHH Lavie đặt tại Long An (nhà máy đầu tiên sản xuất nước được đặt tại đây).
Năm 1994, công ty này tung hai sản phẩm chủ lực là chai nhỏ Lavie 500ml và 1,5l ra thị trường.
Năm 2002, Lavie tiếp tục hoạt động nhà máy thứ hai tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Năm 2017, tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Chi nhánh sản xuất Công ty TNHH Lavie Hưng Yên.
Như vậy, nước Lavie được lấy tại hai nguồn chính là tại Long An và huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Câu hỏi được người tiêu dùng đặt ra là, liệu rằng tại hai khu vực đặt nhà máy của Lavie thực sự có mỏ nước khoáng hay không?
Liên quan tới vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với đại diện truyền thông công ty Lavie để tìm hiểu những thắc mắc liên quan. Đại diện công ty cho biết sẽ tiếp nhận câu hỏi của PV gửi cho đơn vị chuyên môn của công ty và sớm có câu trả lời.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Xuân Tùng
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy