Dòng sự kiện:
Triệt phá 2 chuyên án ma túy, thu giữ hơn 500.000 viên ma túy, 72 bánh heroin
28/04/2022 20:37:00
Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy đặc biệt lớn xuyên quốc gia, thu giữ tổng cộng 552.000 viên ma tuý tổng hợp, 72 bánh heroin.

Đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), Cục Hải quan và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án 322P đấu tranh với đường dây ma tuý từ Lào về huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; sau đó trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thành công 4 đối tượng, thu giữ 552.000 viên ma tuý tổng hợp, 4 xe máy, 6 điện thoại di động, cùng nhiều vật chứng có liên quan

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Nguyễn Văn Thắng (áo xanh nhạt - đứng giữa) kiểm tra số tang vật và động viên chúc mừng Ban chuyên án

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Vàng A Phừ (SN 1997, trú xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, Điện Biên); Chang A Minh (SN 1989) và Lý A Dê (SN 1990, cùng trú xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); Trang A Minh (SN 1999, trú xã Nậm Kè, huyện Mường Nh, Điện Biên).

Qua xác minh, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng đã thiết lập một hệ thống được liên kết chặt chẽ, chủ yếu là người trong cùng dòng họ, gia đình. Chúng liên tục thay đổi phương thức di chuyển, thời gian và hướng vận chuyển một cách tinh vi, xảo quyệt trên địa bàn rộng từ khu vực biên giới Việt - Lào qua các đường mòn khác nhau về huyện Nậm Pồ, Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên; sang huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu rồi đưa đi Lào Cai để mang sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Mở rộng vụ án này, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục xác lập chuyên án 422C để đấu tranh với các đối tượng ma tuý. Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Quá trình xác lập và đấu tranh 2 chuyên án này gặp rất nhiều khó khăn. Do địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng là người bản địa, rất thông thạo địa hình, lại mưu mô, xảo quyệt, nên việc bố trí các lực lượng theo sát đối tượng là không hề dễ dàng, rất dễ bị lộ.

Sau nhiều ngày kiên trì bám theo hành tung các đối tượng, ngày 11/4, tại khu vực bản Mới, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ (Điện Biên), lực lượng trinh sát phát hiện 2 đối tượng Phàng A Phó (SN 1988) và Phàng A Dơ (SN 1989), cùng trú xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ có dấu hiệu nghi vấn liền khống chế, bắt giữ; kết quả, thu giữ tang vật là 12 bánh heroin.

Trên cơ sở kết hợp tài liệu chứng cứ của cơ quan chức năng với lời khai của Chang A Minh và Lý A Dê (2 đối tượng bị bắt giữ ngày 31/3), Ban chuyên án phát hiện thêm một đối tượng cộm cán trong đường dây là Chang A Sang (SN 1995), trú xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên).

Đối tượng Chang A Sang cùng tang vật 60 bánh heroin.

Đến khoảng 12h ngày 24/4, tại khu vực bản Yên, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và các đơn vị phối hợp đã bắt giữ thành công Chang A Sang khi đang vận chuyển 60 bánh heroin đi tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng chuyên án này, Công an Điện Biên đã bắt giữ Chang A Dua (SN 1969) là bố đẻ của Chang A Sang về hành vi không tố giác tội phạm.

Được biết, Chang A Sang chính là đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý xuyên quốc gia này. Mặc dù mới 27 tuổi, nhưng Sang đã là ông trùm cộm cán buôn bán ma tuý từ khu vực Tam Giác Vàng vào nội địa Việt Nam chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.

Chuyên án 322P, 422C được triệt phá thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng trong khu vực.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 28/4, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã chúc mừng, biểu dương, trao thưởng 20 tập thể, 11 cá nhân trực tiếp tham gia đấu tranh 2 chuyên án này./.

Tác giả: Vũ Lợi-Thu Trang

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến