Dòng sự kiện:
Triều Tiên thử thành công pháo phản lực siêu lớn
01/11/2019 13:06:36
Vũ khí thử thành công hôm 31/10 là hệ thống pháo phản lực siêu lớn có thể hủy diệt nhiều mục tiêu cùng lúc, truyền thông Triều Tiên cho hay.

"Học viện Quốc phòng Triều Tiên thử pháo phản lực siêu lớn vào chiều 31/10 nhằm kiểm tra độ an toàn của hệ thống khi phóng loạt nhiều quả đạn. Loại vũ khí này có thể đồng thời hủy diệt nhiều mục tiêu trong một đòn đánh bất ngờ", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin.

Lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm thành công và chúc mừng các nhà khoa học trong dự án dù không có mặt tại bãi phóng, truyền thông Triều Tiên cho biết thêm.

Pháo phản lực siêu lớn được Triều Tiên thử hôm 31/10. Ảnh: KCNA.

Quân đội Hàn Quốc thông báo hai quả đạn được bắn từ tỉnh Nam Pyongan, tây nam Triều Tiên và bay về vùng biển phía đông nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ban đầu nhận định đây là tên lửa đạn đạo, cho biết quả đạn rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo.

Đây là lần đầu Bình Nhưỡng thử vũ khí kể từ sau cuộc gặp cấp làm việc giữa hai bên kết thúc hôm 5/10 ở Thụy Điển mà không đem lại kết quả. Triều Tiên gần đây nhiều lần thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực nhằm phát triển kỹ thuật, củng cố năng lực quốc phòng, gia tăng áp lực lên Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bế tắc.

Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về vụ phóng.

"Triều Tiên đang thực hiện nhiều hành động leo thang. Vụ phóng này cho thấy chính quyền Trump cần tái áp dụng chính sách gây áp lực tối đa", thượng nghị sĩ Cory Gardner, chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại phụ trách chính sách Đông Á, Thái Bình Dương và An ninh mạng quốc tế thuộc Thượng viện Mỹ, cho biết.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến