Dòng sự kiện:
'Trùm' tội phạm nguy hiểm cất giấu ma tuý tinh vi như thế nào?
21/11/2017 06:00:14
Trên đường đi tiêu thụ trái phép chất ma túy, khi xe của Nghị chạy đến khu vực trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đăng Nghị (SN 1974) trú tại tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 18/11, sau khi tiếp nhận thông tin 1 chiếc ô tô chạy với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn ở gần khu vực trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, lực lượng Phòng PC47 đã tổ chức ngăn chặn.

Dừng phương tiện kiểm tra, danh tính 2 đối tượng đi trên xe được làm rõ gồm: Hoàng Quốc Phương (SN 1985), quê Nam Định và Vũ Đăng Nghị, quê Sơn La.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có hàng trăm viên ma túy tổng hợp được giấu dưới bảng điều khiển điện tử gần vô lăng; 2 bánh heroin được giấu tinh vi dưới gầm máy ô tô và được ngụy trang bằng băng dính tối màu gần giống màu thép của xe.

Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ

Tại CQĐT, bước đầu Nghị khai nhận thuê Hoàng Quốc Phương lái xe và yêu cầu chạy với tốc độ cao nhằm trốn chạy công an. Số  ma túy được y mua của 1 người không quen biết ở huyện Vân Hồ (Sơn La) để về bán kiếm lời.

Được biết, Nghị cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Tây Bắc về Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Đối tượng từng có tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến