Dòng sự kiện:
Trưng cầu giám định quá trình cấp phép PCCC quán karaoke An Phú
04/10/2022 13:59:11
Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho hay cơ quan cảnh sát điều tra đang trưng cầu giám định quá trình kiểm tra PCCC và cấp phép quán karaoke An Phú.

Quán karaoke An Phú cháy khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin được đại tá Trần Văn Chính trao đổi trong cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 20222 vào sáng 10/4.

Trả lời câu hỏi của Zing về quá trình cấp phép hoạt động karaoke và phòng cháy chữa cháy của quán karaoke An Phú, quá trình quản lý cơ sở, đại tá Chính thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đang trưng cầu giám định.

"Tinh thần là sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Không có vùng cấm, không bao che sai phạm. Không có sự lỏng lẻo trong quản lý ở Bình Dương ", đại tá Chính nói.

Đồng thời, đại tá Chính khẳng định số người chết đến thời điểm này vẫn là 32 người, như đã công bố trước đây.

Về những đồn đoán xung quanh việc công an có cổ phần trong quán karaoke này, ông Chính cho rằng cần có thông tin cụ thể, đồng thời khẳng định chưa phát hiện trường hợp có cổ phần tại cơ sở karaoke An Phú. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những cá nhân liên quan.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trả lời họp báo sáng 4/10. Ảnh: Anh Nhàn.

Trước đó, ngày 16/9, ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được đưa ra sau khi ngày cơ quan điều tra khởi tố vụ án, làm rõ các căn cứ, dấu hiệu sai phạm của chủ quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú (TP Thuận An) và những người khác vào ngày 8/9.

Tỉnh Bình Dương vừa thực hiện đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra 622 cơ sở, cơ quan chức năng phát hiện 271 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các vi phạm khác. Lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ 51 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 4 tỷ đồng.

Việc tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được Bình Dương thực hiện đồng loạt sau vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) khiến 32 người thiệt mạng.

Tác giả: Anh Nhàn

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến